Colombia: FARC đề nghị thành lập các vùng lãnh thổ hòa bình

Nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đề nghị cùng Chính phủ thành lập các Vùng lãnh thổ đặc biệt để xây dựng hòa bình (Terrepaz).
Colombia: FARC đề nghị thành lập các vùng lãnh thổ hòa bình ảnh 1Lực lượng vũ trang Chính phủ Colombia. (Ảnh: AFP)

Ngày 24/11, nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đề nghị cùng Chính phủ thành lập các Vùng lãnh thổ đặc biệt để xây dựng hòa bình (Terrepaz), như một sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột nội bộ từng kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề vòng đàm phán hòa bình thứ 44 ở La Habana, người phát ngôn của FARC Marco León Calarcá cho biết các Terrepaz sẽ chính là những không gian xã hội và địa lý cho sự chuyển hóa toàn diện của FARC, đặc biệt là về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, để nhóm du kích này trở thành một tổ chức chính trị công khai và hợp pháp.

Ông Calarcá cũng đề xuất thiết lập các Terrepaz tại những khu vực chịu ảnh hưởng lịch sử của FARC để cho các cựu du kích cùng gia đình họ và những cư dân lân cận định cư.

Theo lập luận của FARC, các vùng lãnh thổ này cũng sẽ tạo điều kiện cho việc xoa dịu và chăm sóc các nạn nhân của cuộc xung đột, một trong những mục tiêu chính của cuộc hòa đàm giữa hai bên suốt 3 năm qua tại thủ đô của Cuba, cũng như việc tiến hành ngừng bắn song phương lâu dài.

FARC đề xuất các khu vực này có chế độ điều hành đặc biệt về chính trị, kinh tế và xã hội theo mô hình cộng đồng tự quản.

Hiện Chính phủ Colombia chưa đưa ra phản hồi về đề xuất trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.