Chính phủ Colombia phóng thích 30 thành viên của nhóm FARC

Đây là lần đầu tiên chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos ân xá cho các thành viên của nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.
Chính phủ Colombia phóng thích 30 thành viên của nhóm FARC ảnh 1Các chiến binh của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. (Nguồn: AFP)

Các nguồn tin tại khu vực cho biết Chính phủ Colombia đã phóng thích 30 thành viên của nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) như một cử chỉ xây dựng lòng tin trong đàm phán hòa bình đang được cho là rất gần "điểm kết.”

Đây là lần đầu tiên chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos ân xá cho các thành viên của FARC và trong thông cáo chính thức, Bogota nêu rõ những du kích quân này chưa từng bị cáo buộc hay xét xử về các tội danh liên quan tới cuộc xung đột ở Colombia.

Văn bản trên cũng cho biết Chính phủ sẽ đưa ra một chương trình phúc lợi để đảm bảo nhóm du kích quân đầu tiên được phóng thích này được hỗ trợ về tâm lý, ổn định về gia đình, cộng đồng và xã hội và được dạy nghề.

Chính phủ Colombia cũng thông báo sẽ xem xét việc lập ra những phòng giam riêng biệt cho các thành viên FARC bị quân đội bắt giữ để xem xét tình trạng pháp lý, cá nhân và gia đình của họ, chuẩn bị cho quá trình tái hội nhập xã hội của họ - một nội dung then chốt trong cuộc hòa đàm giữa Bogota và FARC kéo dài 3 năm qua tại La Habana.

Trước đó, Tổng thống Santos cũng đã đề nghị thủ lĩnh FARC tiến hành một phiên họp đặc biệt để chốt lại các vấn đề còn tồn đọng trong việc tiến tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng, nhằm khép lại trước tháng 3/2016 cuộc xung đột nội bộ từng cướp đi gần 230.000 sinh mạng người dân Colombia trong hơn nửa thế kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.