Trong bối cảnh xung đột bùng phát, chủ nghĩa đa phương bị đe dọa và đại dịch COVID-19 hoành hành, giải Nobel Hòa bình 2020 được xem là sự kiện đặc biệt, mang lại hy vọng để lan tỏa tinh thần đoàn kết.
Colombia đã ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho cựu lãnh đạo nhóm vũ trang FARC Jesús Santrich, người bị bắt giữ với cáo buộc buôn bán ma túy và đang trong quá trình chờ đợi dẫn độ sang Mỹ.
Ông Duque được ví là học trò ưu tú của cựu Tổng thống Alvaro Uribe, người có chủ trương không tán thành Thỏa thuận hòa bình La Habana 2016 giữa Chính phủ Colombia.
Ứng cử viên cánh hữu Ivan Duque đã trở thành tân Tổng thống Colombia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 17/6 với tỷ lệ ủng hộ 54,07% trước ứng cử viên cánh tả Gustavo Petro.
Một trong những vấn đề chính trong cuộc bầu cử vòng hai là là số phận của thỏa thuận giữa Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Juan Manuel Santos.
Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã kết thúc vòng đàm phán thứ 5 ở La Habana (Cuba) mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết việc hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có nghĩa Colombia sẽ tham gia các chiến dịch quân sự của khối này.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Colombia đang bị chia rẽ sâu sắc giữa một bên là nỗi lo ngại khi cánh hữu lên nắm quyền sẽ xóa bỏ hoặc chí ít là thay đổi nhiều điều khoản của thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Colombia ngày 25/5 thông báo nước này trong tuần tới sẽ chính thức trở thành "đối tác toàn cầu" đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Mỹ Latinh.
Ngày 14/5, Tổng thống Colombia hoanh nghênh động thái tích cực của ELN, sau khi nhóm này quyết định dừng các hoạt động quân sự trong 5 ngày để tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử tới.
Trong cuộc bỏ phiếu lần này, cử tri Colombia đã lựa chọn các ứng cử viên đại diện cho phe cánh hữu và cánh tả chạy đua vào vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo về Phái đoàn quốc tế quan sát bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra ngày 11/3 tới đây ở quốc gia Nam Mỹ này.
Ngày 7/2, nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) Colombia thông báo sẽ tiến hành "đình công có vũ trang" trong 3 ngày, bắt đầu vào cuối tuần này, sau khi Chính phủ đình chỉ đàm phán với ELN.
Phía Chính phủ Colombia sẵn sàng đối thoại về một thỏa thuận ngừng bắn mới với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) trong bối cảnh bùng phát cuộc khủng hoảng giữa hai bên trong quá trình đối thoại.
Lệnh ngừng hòa đàm được đưa ra sau khi các tay súng của ELN tấn công lực lượng quân đội chính phủ và phá hoại đường ống dẫn dầu quốc gia vào rạng sáng ngày 10/1.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định sẵn sàng đàm phán với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) để kéo dài thỏa thuận ngừng bắn song phương.
Tổng thống Santos tuyên bố ông sẽ nỗ lực thúc đẩy mục tiêu thỏa thuận hòa bình "cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ," đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hơn một năm qua.
Ngày 19/12, Tổng thống Colombia quyết định bổ nhiệm cựu Phó Tổng thống Gustavo Bell làm trưởng đoàn đàm phán mới với ELN; sẽ tìm cách gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang này.