Tổng thống Colombia khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Santos tuyên bố ông sẽ nỗ lực thúc đẩy mục tiêu thỏa thuận hòa bình "cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ," đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hơn một năm qua.
Tổng thống Colombia khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận hòa bình ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận hòa bình đã đạt được với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), được ký kết cuối năm 2016.

Phát biểu trong cuộc họp đánh giá kết quả thực thi thỏa thuận hòa bình với FARC, Tổng thống Santos tuyên bố ông sẽ nỗ lực thúc đẩy mục tiêu trên "cho tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ," đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hơn một năm qua.

Ông kêu gọi người dân Colombia bỏ lại đằng sau những hận thù, hàn gắn vết thương chiến tranh và cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nền hòa bình của nước Nam Mỹ này.

Tổng thống Santos cũng thông báo các thẩm phán tham gia nhóm Công lý đặc biệt vì hòa bình để xét xử những đối tượng phạm tội ác chiến tranh sẽ triển khai hoạt động trước ngày 15/1.

Ông khẳng định cam kết bảo vệ những thủ lĩnh của các tổ chức nông dân và hoạt động xã hội, đảm bảo an toàn cho các cựu tay súng FARC.

Tổng thống Santos tuyên bố sẽ đảm bảo điều kiện cho đảng Lực lượng Cách mạng Thay thế chung (cũng viết tắt là FARC) của tổ chức vũ trang đã giải giáp này tham gia hoạt động chính trị hợp pháp. FARC đề cao những lợi ích của thỏa thuận hòa bình và khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường này.

Về phần mình, thủ lĩnh tối cao của FARC Iván Márquez tham dự cuộc họp, đọc thông cáo bày tỏ quan ngại về việc thỏa thuận hòa bình không được thực thi hoàn toàn như đã ký kết cách đây một năm và cho rằng tình hình hiện nay rất khó khăn. Ông hối thúc chính phủ thực hiện nghiêm túc văn bản đã ký kết.

Sau gần một năm thực hiện thỏa thuận hòa bình, tới thời điểm này, FARC đã hoàn thành giải giáp và thành lập chính đảng FRAC hợp pháp.

Ông Márquez, còn được biết với biệt danh Rodrigo Londoño, cũng sẽ tranh cử chức tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong năm nay.

Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ tại Colombia đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.