Colombia yêu cầu Venezuela tôn trọng người bị hồi hương

Theo Bộ Nội vụ Colombia, gần 400 người Colombia không có giấy phép cư trú tại Venezuela đã phải trở về nước, nhiều người trong số họ tố cáo bị đối xử không tốt.
Colombia yêu cầu Venezuela tôn trọng người bị hồi hương ảnh 1Người dân Colombia tại biên giới với Venezuela ở Cucuta ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, Chính phủ Colombia đã yêu cầu Venezuela tôn trọng nhân quyền của những công dân nước này bị hồi hương trong những ngày gần đây, sau khi Caracas ban bố lệnh đóng cửa biên giới phía Đông với nước láng giềng và thiết lập tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ban bố lệnh trên nhằm tăng cường cuộc chiến chống các nhóm bán vũ trang và tình trạng buôn lậu tại vùng biên với Colombia sau khi xảy ra một vụ tấn công trên phần lãnh thổ Venezuela, làm 4 người bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Colombia, từ ngày 20/8 tới nay, gần 400 người Colombia không có giấy phép cư trú tại Venezuela đã phải trở về nước, nhiều người trong số họ tố cáo bị đối xử không tốt. Bộ trưởng Nội vụ Juan Fernando Cristo cũng đã chủ trì một cuộc họp của chính phủ về tình hình biên giới với nước láng giềng.

Trong một thông cáo ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Colombia khẳng định sẵn sàng hợp tác với Venezuela để đảm bảo an ninh khu vực biên giới và yêu cầu Caracas tôn trọng những người bị hồi hương theo luật pháp quốc tế. Bogota phải đối việc đóng cửa biên giới bởi việc này ảnh hưởng tới những người sinh sống và đi lại hợp pháp ở vùng biên, đặc biệt là trao đổi thương mại giữa hai nước. Colombia kêu gọi nước láng giềng cùng thảo luận về một cơ chế chung để giải quyết vấn đề biên giới.

Dự kiến, Ngoại trưởng Colombia María Angela Holguín và người đồng cấp Venezuela Delcy Rodríguez sẽ nhóm họp vào ngày 26/8 tới để thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh vùng biên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.