Công an Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép

Hàng trăm "quái xế" lên mạng xã hội hẹn nhau đua xe và bắt đầu đua trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Phường 3, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.
Công an Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép ảnh 190 đối tượng lúc bị bắt giữ. (Nguồn: Người lao động)

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đơn vị đã khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào ngày 11/4.

Công an thị xã Cai Lậy đã bắt tạm giam bảy bị can về hành vi “Tổ chức đua xe trái phép” được quy định tại Điều 265 - Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị can gồm Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí (cùng trú ở tỉnh Tiền Giang).

Ngoài ra, bốn bị can khác đều trú ở tỉnh Tiền Giang là Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhưng được cho tại ngoại.

[Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn nhiều nhóm đua xe trái phép]

Theo kết quả điều tra, vào tối 10/4, hàng trăm "quái xế" lên mạng xã hội hẹn nhau đua xe. Qua tin báo của quần chúng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm 100 cán bộ, chiến sỹ cùng Công an thị xã Cai Lậy và công an một số huyện lân cận lên phương án chống đua xe.

Rạng sáng 11/4, không thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, nhóm "quái xế" bắt đầu đua xe trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Phường 3, thị xã Cai Lậy. Lúc này, lực lượng cảnh sát phục kích nhiều nơi đã ập đến, khống chế và bắt giữ 90 đối tượng cùng 110 xe máy. Một số đối tượng đã bỏ xe và trốn thoát.

Thượng tá Nguyễn Anh Thoa, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang), cho biết nhờ chủ động xây dựng các phương án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức ra quân thường xuyên, nhất là vào các ngày cuối tuần, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm số thanh thiếu niên đua xe, bắt giữ đối tượng manh động để bàn giao cho công an địa phương điều tra, xử lý hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục