Công an TP.HCM đẩy mạnh đấu tranh, chặn nguồn cung ma túy vào nội địa

Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích của Công an TP.HCM trong việc triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô đặc biệt lớn từ châu Âu về Việt Nam phát hiện ngày 16/3 tại Sân bay Tân Sân Nhất.
Công an TP.HCM đẩy mạnh đấu tranh, chặn nguồn cung ma túy vào nội địa ảnh 1Kiểm đếm lô hàng chất ma túy được giấu trong những tuýp kem đánh răng bị thu giữ từ hành lý của 4 tiếp viên hàng không ngày 16/3. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/5, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương thành tích của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam được phát hiện từ ngày 16/3 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo nội dung Thư khen, thời gian qua, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đấu tranh chuyên án, làm rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy.

Qua đó, lực lượng đã triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương; khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm; thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, địa phương liên quan.

Những chiến công nối tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.

[Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy]

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh đấu tranh chuyên án, điều tra mở rộng các vụ án ma túy có liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để tổ chức, cá nhân chủ động cảnh giác phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, từng bước vô hiệu hóa nguồn cung ma túy vào trong nước.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/3, đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 vụ án liên quan với 65 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm; xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng.

Quá trình điều tra tới nay, Cơ quan công an xác định 4 nữ tiếp viên có liên quan vụ việc này bị nhóm người Việt định cư ở nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trong 30 ngày, lực lượng Công an phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục xác định thêm 6 chuyến hàng liên quan, có chứa ma túy các loại, được vận chuyển từ Pháp về các sân bay ở Việt Nam.

Các chuyến hàng có chung đặc điểm, phương thức thủ đoạn là cất giấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa như kem đánh răng, thực phẩm chức năng… Khi về đến Việt Nam, qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, ma túy được giao đến các địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... theo chỉ định của đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Theo lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án thể hiện thành công trong công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đã truy xét, triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy quy mô đặc biệt lớn từ châu Âu về Việt Nam; ước tính số lượng bị can có thể lên tới 100 đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục