Công an Trung Quốc xử lý 27.000 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Từ năm ngoái, lực lượng chức năng Trung Quốc đã tiến hành nhiều chiến dịch đặc biệt để trấn áp vấn nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến hàng giả.
Công an Trung Quốc xử lý 27.000 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ảnh 1Ảnh minh họa.

Dữ liệu chính thức công bố ngày 19/4 cho thấy trong năm 2022, Bộ Công an Trung Quốc đã xử lý 27.000 vụ việc hình sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bộ trên cho biết từ năm ngoái, lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều chiến dịch đặc biệt để trấn áp vấn nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến hàng giả.

Tháng 1 vừa qua, công an các tỉnh Chiết Giang, Liêu Ninh và Sơn Đông đã phối hợp triệt phá vụ án liên quan đến sao chép trộm các bộ phim được công chiếu trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, bắt giữ 28 đối tượng tình nghi.

[Hợp tác quốc tế tăng hiệu quả chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ]

Trước đó, hồi tháng 8/2022, công an thành phố Bắc Kinh bắt giữ 21 nghi phạm sản xuất và bán trái phép các sản phẩm liên quan đến Khu nghỉ dưỡng Hoàn cầu Bắc Kinh (Universal Beijing Resort), thu giữ 46.000 sản phẩm giả mạo tại hiện trường.

Một quan chức của Bộ Công an Trung Quốc khẳng định lực lượng này sẽ duy trì các chiến dịch đặc biệt như vậy trong năm nay, cũng như tăng cường nỗ lực nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng cũng như doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục