Năm nay, chuỗi hoạt động bên lề của Green-Biz 2013, giới thiệu nhiều giảipháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam như Cuộc thi Green Empowering,chương trình “Tòa nhà xanh”, hội thảo “Kinh doanh sạch”…
Bên cạnh đó, phiên bản Green-Biz 2013, hướng đến nhóm đối tượng rộng hơn vớinhiều đơn vị liên quan, chủ yếu phát triển những chủ đề cấp thiết đối với nềnkinh tế tương lai của Việt Nam, với phương thức đa dạng, gồm tranh luận, tìmkiếm giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập quan hệ…
Trong đó, Ban tổ chức còn triển khai các chuyến tham quan thực tế, nhằm trangbị kiến thức về những hình thức kinh doanh bền vững, sự chuyển hóa từ “nền kinhtế nâu sang nền kinh tế xanh”; đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư và pháttriển xanh tại Việt Nam.
Theo ông Preben Hjortlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam trongnăm 2013, EuroCham sẽ tập trung thực hiện phiên bản thứ ba của Green-Biz, hướngđến những thách thức và kết quả mang tính thực tiễn, đồng thời huy động cácnguồn lực và năng lực để phát triển một “Tương lai xanh”.
Đóng vai trò đầu mối giữa các thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quanquản lý Nhà nước, EuroCham vận động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng caonhận thức về những vấn đề then chốt, cung cấp thông tin liên quan đến kinh doanhbền vững tại Việt Nam và khu vực.
Các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), Cộng đồng kinh tế ASEAN,Sáng kiến về Phát triển xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả của Việt Nam lànhững điển hình, nơi doanh nghiệp có thể tham gia tiến trình này với tư cách đốitác có năng lực cung cấp các ý kiến trong việc định hướng tương lai./.