Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước.
Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2/7/1994-2/7/2014).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.

Biểu dương và chúc mừng thành tích của Công đoàn Viên chức Việt Nam qua 20 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam có vai trò quan trọng, trực tiếp phục vụ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan bộ, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Đây cũng là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, là hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Nhấn mạnh yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới ngày càng cao, chặng đường phía trước có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên công nhân viên chức lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trên vùng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, cán bộ công nhân viên Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, cực lực phản đối hành động sai trái của Trung Quốc nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng cán bộ đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực của hơn 30 vạn cán bộ, đoàn viên, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các cấp công đoàn. Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo,” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà,” “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”...

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam vinh dự nhận cờ Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục