Cộng hòa Séc tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đang chuẩn bị trình chính phủ đề xuất đóng cửa đại sứ quán nước này tại Libya vì lý do an ninh.
Cộng hòa Séc tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Libya vì lý do an ninh ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Tripoli, Libya ngày 17/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Séc (CTK) ngày 29/6 đưa tin, trong một cuộc họp báo mới đây tại thủ đô Prague, Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa cho biết Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đang chuẩn bị trình chính phủ đề xuất đóng cửa đại sứ quán nước này tại Libya vì lý do an ninh.

Theo ông Tlapa, các mối quan hệ ngoại giao song phương sẽ được giải quyết thông qua đại diện của Cộng hòa Séc tại Tunisia, và đại sứ quán tại Libya sẽ chỉ được phép mở cửa trở lại khi các nhà ngoại giao nước này được đảm bảo an toàn.

[Libya: Sân bay Mitiga ở Tripoli tạm dừng các chuyến bay]

Nếu chính phủ phê duyệt đề xuất, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch vào mùa Hè.

Trước đó, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Libya đã từng bị đóng cửa vào năm 2011 trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ Gaddafi.

Năm 2014, Séc cũng đã điều động quân đội tới quốc gia Bắc Phi này để hỗ trợ hoạt động sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Tripoli./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.