“Công lý và Trái tim” tiếp sức nạn nhân da cam

8 tỷ đồng là số tiền mà chương trình giao lưu “Công lý và Trái tim” lần 6 đã quyên góp được để tiếp sức ủng hộ các nạn nhân da cam.
Chương trình “Công lý và Trái tim” nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8) đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 8/8.

Đây là lần thứ 6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty cổ phần văn hóa truyền thông Thăng Long tổ chức chương trình này nhằm kêu gọi cộng đồng xã hội quan tâm, ủng hộ, tích cực giúp đỡ các nạn nhân da cam trong cuộc sống cũng như trong hành trình vì công lý.

Qua chương trình này, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã quyên góp được 8 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân.

Đến dự và chia sẻ với các nạn nhân có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự của VAVA; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đông đảo các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế đã đồng hành, giúp đỡ các nạn nhân da cam Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã cố nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, bệnh tật của bản thân, vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng, đóng góp công sức cho sự phát triển của xã hội.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn các mẹ, các chị tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn chăm sóc, dạy nghề cho rất nhiều trẻ em nhiễm chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Làng Hữu nghị, đồng thời nhiều em nhiễm chất độc da cam, cơ thể không lành lặn nhưng vẫn cố gắng học may, thêu, làm ra những sản phẩm đẹp không chỉ để nuôi sống bản thân mà còn giúp ích cho xã hội. Từ những làng như làng Hữu Nghị, nhiều nạn nhân đã trưởng thành, được nhận vào làm trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hoặc tự lập…

Phó Thủ tướng khẳng định đó là những tấm gương sáng của các nạn nhân và mong muốn có thêm nhiều những tấm gương sáng của các nạn nhân da cam tiếp tục vượt lên hoàn cảnh, sống có ích…

Phó Thủ tướng cũng khẳng định rằng dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Thương người như thể thương thân,” nhân dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân Việt Nam trong cuộc cống cũng như trong hành trình vì công lý. Cùng với Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực hỗ trợ giải quyết hậu quả chất da cam, bước đầu thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Cuộc đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam đã được bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hòa bình cũng như nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ…

Hiện nay, các bộ, ngành đã đưa ra nhiều chương trình mới để khắc phục hậu quả chất da cam hiệu quả, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất các chính sách mới cho các nạn nhân; Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra chương trình làm sạch chất da cam/dioxin tại 28 điểm nóng; VAVA đề xuất hình thành các làng nuôi dưỡng nạn nhân ở cả 3 miền…

Trong chương trình “Công lý và Trái tim” lần thứ 6 này, công chúng cả nước được gặp gỡ các nhân vật trong đó có cả các nạn nhân đã trực tiếp sang Hoa Kỳ lên tiếng đấu tranh vì công lý cho hơn 3 triệu nạn nhân da cam Việt Nam như chị Trần Thị Hoan (Thành phố Hồ Chí Minh), anh Phạm Thế Minh (Hải Phòng), giáo sư, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch VAVA và chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng...

Bác sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và chị Trần Thị Hoan đã tham gia phiên điều trần lần thứ 3 tại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề da cam ở Việt Nam vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Tại phiên điều trần, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã nhấn mạnh việc tập trung tẩy sạch 28 điểm “nóng” về chất da cam để tránh ảnh hưởng tiếp đến sức khỏe người dân. Bà cũng nêu lên những khó khăn của các nạn nhân, đề nghị phía Hoa Kỳ cùng với phía Việt Nam phải có trách nhiệm giải quyết triệt để cho các nạn nhân.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết rằng phía giới chức Hoa Kỳ đã có những chuyển biến tích cực trong vấn đề da cam ở Việt Nam, họ đã chấp nhận vấn đề nạn nhân chất da cam ở Việt Nam là có thật và họ tỏ thái độ thân thiện, tích cực hơn, sẵn sàng hợp tác để giải quyết hậu quả chất da cam. Sự xuất hiện của nhân chứng sống Trần Thị Hoan tại phiên điều trần đã gây xúc động cho giới chức, nhân dân Hoa Kỳ về nghị lực sống, khát vọng vì cuộc sống hòa bình, công lý cho các nạn nhân…

Chị Nguyễn Thị Hiền và anh Phạm Thế Minh (nạn nhân) đã tham gia “Hành trình vì công lý” kéo dài hơn một tháng tại 7 thành phố của Hoa Kỳ với 51 cuộc gặp gỡ, míttinh, trò chuyện về chất da cam với nhân dân Hoa Kỳ.

Anh Phạm Thế Minh cho biết rằng sự ủng hộ tích cực của nhân dân Hoa Kỳ, sự giúp đỡ tích cực của các cựu binh Mỹ đã giúp anh quên đi nỗi đau bệnh tật dày vò, vững tin trong hành trình vì công lý cho hơn 3 triệu nạn nhân Việt Nam. Qua chương trình “Công lý và Trái tim” anh kêu gọi các nạn nhân da cam Việt Nam đoàn kết, vững tin trong hành trình vì công lý, tuy gian khổ, kéo dài nhưng nhất định sẽ giành thắng lợi…/.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục