Công nghệ và đổi mới giúp Việt Nam "trỗi dậy" trong lĩnh vực ICT

Theo hãng tin CNA của Singapore, việc sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được xếp hạng thứ 39 toàn cầu vào năm ngoái, đã trở thành động lực công nghệ ngày càng tăng ở Việt Nam.

Các doanh nghiệp kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương tại Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội 2024. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Các doanh nghiệp kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương tại Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội 2024. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo hãng tin CNA của Singapore, Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, nhờ lực lượng lao động trẻ có trình độ đang tạo dấu ấn trong ngành công nghệ và kinh doanh toàn cầu.

Cũng theo CNA, bất chấp những bất ổn toàn cầu và động lực thương mại thay đổi, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong nửa đầu năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,42%, lọt vào danh sách 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việc tập trung mạnh vào công nghệ và đổi mới đang giúp Việt Nam “trỗi dậy” trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) và công nghiệp bán dẫn.

CNA nhấn mạnh với hơn 70.000 công ty công nghệ, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Các chuyên gia công nghệ lành nghề của Việt Nam, cùng với tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia, đã đưa đất nước thành một trung tâm hấp dẫn cho các tài năng mới nổi, cũng như cho nghiên cứu và phát triển.

Các “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu như Amazon, Samsung, Sumitomo Corporation và Lego đã thiết lập hoạt động tại Việt Nam để tận dụng các tiềm năng.

Ngoài ra, việc Việt Nam sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xếp hạng thứ 39 toàn cầu vào năm ngoái, cùng với mục tiêu sẽ trở thành quốc gia đóng góp chính vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu vào năm 2045, đã làm nổi bật động lực công nghệ ngày càng tăng ở nước này.

Về thu hút đầu tư, CNA cho rằng với các hiệp định thương mại tự do bao trùm 56 thị trường, Việt Nam đã trở thành điểm đến hàng đầu cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mức đầu tư đạt hơn 36 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 32% so với năm trước đó.

Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 7 về Chỉ số vị trí dịch vụ toàn cầu năm 2023 và là 1 trong 5 quốc gia thu hút hơn 10% đầu tư mới toàn cầu kể từ năm 2017.

CNA nhận định các công ty toàn cầu ngày càng chuyển hướng sang Việt Nam để đa dạng hóa hoạt động, bởi Việt Nam có vị trí chiến lược, lực lượng lao động lành nghề và các chính sách có lợi cho doanh nghiệp.

Với độ tuổi trung bình là 33,1, dân số trẻ của Việt Nam đào tạo ra 57.000 sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin hằng năm, trở thành một trong những nguồn nhân lực công nghệ thông tin chính của thế giới.

Hiện có hơn 1 triệu người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực này, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của đất nước trong ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương án tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử; chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri, báo cáo bầu cử.

(Ảnh: Google)

Mỹ xem xét khung pháp lý mới về xuất khẩu chip AI

Mỹ cân nhắc yêu cầu các quốc gia nước ngoài phải cam kết đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc đưa ra các đảm bảo an ninh cụ thể mới được phép nhập khẩu số lượng lớn dòng chip AI.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Hàn Quốc phát triển pin dung lượng cao thế hệ mới

Nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hàn Quốc LG Energy Solution đang hợp tác với Mỹ phát triển pin lưu huỳnh thể rắn, mở ra tương lai pin năng lượng cao và hệ thống lưu trữ lớn hơn.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: FPT)

Việt Nam sẽ có mạng 6G thử nghiệm vào năm 2028

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel sẽ kết hợp với Qualcomm làm điện thoại cao cấp, đồng thời tăng tốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm 6G, tiến tới thử nghiệm vào năm 2028.