Công nghiệp đang chi phối thị trường năng lượng

Giá dầu đi xuống phiên sáng 3/7 tại Singapore là do thị trường bị sức ép bởi thống kê u ám về hoạt động chế tạo của các nền kinh tế lớn.
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, giádầu đi xuống trong phiên sáng ngày 3/7 tại Singapore là do thị trường bị sức épbởi những thống kê u ám về hoạt động chế tạo của các nền kinh tế lớn, với sảnlượng công nghiệp của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu đồng loạt "rơi tự do."

Giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2012 giảm 17 xu xuống 83,58USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 6 xu xuống 97,28USD/thùng.

IG Markets cho rằng các nhà giao dịch lo ngại nhu cầu năng lượng cũngsẽ sụt giảm theo đà đi xuống của khu vực chế tạo.

Thống kê từ Viện quản lý nguồn cung Mỹ cho hay, chỉ số chế tạo của nướcnày trong tháng 6/2012 giảm từ mức 53,5% hồi tháng 5/2012 xuống 49,7%.

Đây làlần đầu tiên kể từ tháng 7/2009 chỉ số này trượt qua ngưỡng 50% (mốc giữa suygiảm và tăng trưởng).

Theo ngân hàng HSBC (Anh), tháng 6/2012 là tháng thứ 8 liên tiếp hoạt độngchế tạo tại Trung Quốc (nước tiêu thụ năng lượng nhiều thứ hai thế giới) sụtgiảm, cho dù Bắc Kinh đã hạ lãi suất.

Tại Nhật Bản, lần đầu tiên trong 7 tháng qua, hoạt động chế tạo đi xuốngtrong tháng 6/2012, trong khi sản lượng chế tạo của Khu vực sử dụng đồng euro(Eurozone) không đổi so với 1 tháng trước đó và đứng ở mức thấp nhất kể từ tháng6/2009./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục