Công nương Charlene của Monaco nhiễm virus SARS-CoV-2

Công nương Charlene của Monaco có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV2 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước láng giềng Pháp đang tăng trở lại sau nhiều tháng giảm mạnh.
Công nương Charlene của Monaco nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Công nương Charlene của Monaco. (Nguồn: yahoo.com)

Công nương Charlene của Monaco, người đã rời khỏi Công quốc này trong nhiều tháng vì các vấn đề sức khỏe, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV2 gây dịch COVID-19 trong khi số ca COVID-19 ở nước Pháp láng giềng bắt đầu tăng trở lại.

Cung điện Hoàng gia Monaco cho biết nhà cựu vô địch Thế vận hội 44 tuổi, người đã kết hôn với Thái tử Albert năm 2011, đã trở lại Monaco hồi tháng Ba năm nay khi sức khỏe của cô cải thiện. Cô chỉ mới quay trở lại vị trí chính thức của mình gần đây.

[Dòng phụ mới của Omicron vẫn chiếm phần lớn ca mắc mới ở Mỹ]

Cung điện cho biết không lo ngại về tình trạng sức khỏe của Công nương và cô sẽ cách ly theo các quy trình chăm sóc y tế.

Kết quả xét nghiệm dương tính được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp cho biết số ca COVID-19 ở nước này đã tăng trở lại với mức trung bình khoảng 20.000 ca/ngày trong 7 ngày qua sau nhiều tháng giảm mạnh.

Guillaume Spaccaferri, nhà dịch tễ học của Cơ quan này phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây rằng tình hình trên có khả năng do một biến thể Omicron mới và việc kết thúc tất cả các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 ở Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục