COVID-19: Thế giới có hơn 498,5 triệu ca mắc, hơn 6,2 triệu ca tử vong

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận hơn 82 triệu ca mắc, trong đó hơn 1 triệu ca tử vong, Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong.
COVID-19: Thế giới có hơn 498,5 triệu ca mắc, hơn 6,2 triệu ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 10/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 498.570.009 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.201.796 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là hơn 439 triệu người.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận hơn 82 triệu ca mắc, trong đó hơn 1 triệu ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm (hơn 43 triệu ca) trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (hơn 661.000 ca).

Tính theo khu vực, châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với hơn 183,6 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,78 triệu ca tử vong.

Tại Italy, với 63.992 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 9/4 (giảm so với mức 66.535 ca của ngày 8/4), tổng số ca mắc COVID-19 hiện là 15.238.128 ca.

Số ca tử vong vì COVID-19 cùng ngày là 112 ca (giảm so với mức 144 ca của ngày 8/4), đưa tổng số ca tử vong ở Italy lên 160.658 ca kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2/2020. Số người không qua khỏi vì COVID-19 ở Italy cao thứ hai ở châu Âu, sau Anh, và cao thứ 8 trên thế giới.

[Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 25.000 ca mắc COVID-19 mới]

Châu Á đứng thứ hai với hơn 143,5 triệu ca mắc và hơn 1,41 triệu ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ đã ghi nhận hơn 97 triệu ca mắc và hơn 1,44 triệu ca tử vong, trong khi các con số này ở Nam Mỹ hiện là hơn 56,3 triệu ca mắc và hơn 1,29 triệu ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày đã giảm xuống dưới 200.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan chậm lại sau khi đạt đỉnh vào tháng trước.

Ngày 10/4, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết cả nước đã báo cáo 164.481 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 15.333.670 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng giảm xuống còn 329 ca, so với mức 338 ca của ngày 9/4.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ cấp độ dịch COVID-19 nhằm hướng tới sống chung an toàn với dịch COVID-19.

Tại Singapore, trong ngày 9/4 nước này ghi nhận 3.259 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 1.135.428 ca. Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca mắc mới có 432 ca được phát hiện qua xét nghiệm PCR và 2.827 ca phát hiện qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh ART.

Trong số các ca phát hiện qua PCR, có 418 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 14 ca nhập cảnh, trong khi con số này ở các ca phát hiện qua ART lần lượt là 2.717 và 110 ca.

Trong ngày 9/4, Singapore cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi vì bệnh này lên 1.299 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục