CPC không có kế hoạch đàm phán với Thái Lan

Bộ trưởng Thông tin Campuchia cho biết nước này không có kế hoạch đàm phán với Thái Lan để giải quyết tranh cãi ngoại giao.
Bộ trưởng Thông tin kiêm người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết, hiện Campuchia không có kế hoạch đàm phán với Thái Lan để giải quyết tranh cãi ngoại giao giữa hai nước liên quan đến cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Báo chí Campuchia ngày 18/11 dẫn lời ông Khieu Kanharith nêu rõ Campuchia không phải là bên đầu tiên gây ra tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước hiện nay, mà đó là Thái Lan với việc triệu hồi Đại sứ tại Campuchia về nước.

Ông khẳng định tại thời điểm này, Chính phủ Campuchia không có kế hoạch đàm phán với Chính phủ Thái Lan về vấn đề tranh cãi ngoại giao vừa qua.

Ông Khieu Kanharith cũng nêu rõ Campuchia đã bày tỏ rõ quan điểm sẵn sàng ủng hộ và hoan nghênh nếu vấn đề tranh chấp với Thái Lan được đưa ra tại diễn đàn ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) hoặc tại Liên hợp quốc.

Ông cũng cho biết bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-Mỹ tại Singapore vừa qua, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan, nhưng Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ đề nghị này.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) dẫn lời người phát ngôn chính phủ nước này cho biết Bangkok muốn đàm phán với Phnom Penh để giải quyết vụ một công dân Thái bị Campuchia bắt giữ ngày 11/11 vừa qua với cáo buộc làm gián điệp.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã triệu tập một cuộc họp hội đồng bộ trưởng và thành lập một nhóm công tác tới Campuchia giải quyết vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục