CPC-Thái Lan nhất trí giải quyết tranh chấp biên giới

Campuchia-Thái Lan nhất trí giải quyết tranh chấp biên giới thông qua Bản ghi nhớ ký năm 2000 và quyết định của Tòa án Công lý quốc tế.
Ngày 26/2, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí giải quyết tranh chấp biên giới thông qua Bản ghi nhớ (MOU) ký hồi năm 2000 và các quyết định của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).

Trang mạng Người đưa tin Campuchia cho biết trong cuộc gặp kéo dài một giờ tại Preah Vihear trưa cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và người đồng cấp Thái Lan Sukumopl Suwanatat cũng đã nhất trí cho phép ủy ban hỗn hợp, được thành lập trước đó của hai bên, triển khai gỡ sạch mìn và tiến hành đo đạc dọc khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear.

Phía Thái Lan cũng đã nhất trí sẽ thông báo với Campuchia thời điểm rút binh sỹ khỏi khu phi quân sự tại Preah Vihear.

Ngoài ra, Thái Lan còn yêu cầu Campuchia ngăn chặn công dân của nước này vượt qua biên giới để khai thác gỗ lậu và yêu cầu giữ nguyên các cột mốc biên giới số 43 và 46 ở tỉnh Banteay Meanchey.

Cuộc gặp trên diễn ra trước khi ICJ mở phiên điều trần vào giữa tháng Tư tới để xem xét lại quyết định năm 1962 của tòa án này.

Mới đây, Thủ tướng Hun Sein đã ra lệnh cho binh sỹ Campuchia tăng cường giám sát dọc biên giới để ngăn chặn những người phản đối thuộc phe “Áo Vàng” chống Chính phủ Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục