Tuy nhiên, Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc ngày 9/5 nhận định rằng tỷ lệ lạmphát của quốc gia Đông Á này sẽ vẫn duy trì ở mức trên 5%, khi mà giá trị giatăng trong ngành công nghiệp và đầu tư vào sản cố định không có xu hướng giảm.
Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng 3/2011, CPI, thước đochính đánh giá lạm phát của nước này, đã tăng 5,4% so với năm trước đó, chủ yếulà do giá thực phẩm cũng như tỷ lệ lạm phát nhập khẩu tăng cao, còn tỷ lệ lạmphát của Trung Quốc trong quý 1 năm nay ở mức 5%.
Zhu Jianfang, Giám đốc kinh tếcủa công ty chứng khoán CITIC (Trung Quốc) dự báo CPI của Trung Quốc trong tháng Tư năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2010, trong khi chỉ số giá sảnxuất (PPI), thước đo lạm phát ở mức bán buôn, sẽ tăng tương ứng 7,3%, tương tựnhư mức tăng trong tháng 3/2011.
Nhằm hạn chế khả năng thanh toán bằng tiến mặtvà kiềm chế lạm phát, kể từ đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bốnlần đề nghị tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cũng như hai lần thực hiện nâng lãi suấtcơ bản.
Theo giới phân tích kinh tế, mặc dù các số liệu mới nhất về chỉ số quảnlý thu mua (PMI) của Trung Quốc đã cho thấy sự suy giảm nhẹ trong nhu cầu tiêuthụ hàng hóa của nước này, song kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.
NBScho biết chỉ số quản lý thu mua trong lĩnh vực chế tạo, thước đo chính đánh giátriển vọng tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc đã giảm xuống còn 52,9% trongtháng 4/2011, so với mức tương ứng 53,4% của tháng trước đó./.