CRAT thông qua Chương trình chống khủng bố

Ngày 27/3, tại Taskent (Uzbekistan), Hội đồng chống khủng bố khu vực (CRAT) thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã thông qua "Chương trình hợp tác chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai thời kỳ 2010-2012" cùng dự thảo "Công ước đấu tranh chống khủng bố của SCO".

Ngày 27/3, tại Taskent (Uzbekistan), Hội đồng chống khủng bố khu vực (CRAT) thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã thông qua "Chương trình hợp tác chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai thời kỳ 2010-2012" cùng dự thảo "Công ước đấu tranh chống khủng bố của SCO".
 
Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Sergey Smirnov cho biết theo đề nghị của phía Nga, CRAT quyết định vào tháng 5 tới sẽ tiến hành kỳ họp chung của lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan bảo vệ pháp luật của các nước SCO nhằm thảo luận những vấn đề phối hợp hành động trên thực tế giữa các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố SCO.
 
Trong khuôn khổ kỳ họp tại một cơ sở của FSB này sẽ có một cuộc diễn tập giải thoát con tin.
 
Một quan chức Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan thông báo tới nay CRAT đã thông qua hơn 160 quyết định liên quan sự hợp tác giữa các cơ quan đặc biệt của các nước thành viên SCO nhằm đấu tranh chống hoạt động khủng bố, cực đoan và ly khai.
 
CRAT cũng đã phát lệnh truy nã hơn 900 tên khủng bố và cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục