Croatia tham gia dự án "Dòng chảy phương Nam"

Đường ống kết nối với "Dòng chảy phương Nam" sẽ đi vào Croatia tại biên giới với Serbia ở Sotin và có công suất 2,7 tỷ m3 khí đốt/năm.
Tập đoàn công nghiệp khí đốt Gazprom của Nga và công ty vận chuyển khí đốt Croatia Plinacro ngày 17/1 đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống dẫn dài 100km, kết nối hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" của Nga tới châu Âu.

Thỏa thuận trị giá 60 triệu eruro (80 triệu USD), do Tổng Giám đốc Plinacro Mladen Antunovich và Phó Chủ tịch Gazprom Alexander Medvedev ký, quy định công ty liên doanh South Stream Croatia có nhiệm vụ thực hiện dự án trên sẽ được thành lập vào tháng 7/2013. Công việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào tháng 7/2015 và hoàn thành vào tháng 12/2016.

Đường ống kết nối với "Dòng chảy phương Nam" sẽ đi vào Croatia tại biên giới với Cộng hòa Serbia ở Sotin và sẽ có công suất hàng năm vào khoảng 2,7 tỷ m3 khí đốt.

Ông Antunovich khẳng định đường ống kết nối này sẽ tăng cường an ninh năng lượng cũng như đa dạng hóa nguồn cung khí đốt cho Croatia. Trong khi đó, ông Medvedev nhấn mạnh "Dòng chảy phương Nam" là một trong những ưu tiên trong hợp tác của Gazprom với Croatia. Gazprom cũng muốn gia tăng hơn nữa hoạt động tại nước này, như các dự án nhà máy điện chạy bằng khí đốt, sử dụng khí đốt làm nhiên liệu cho xe ôtô.

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" dài 2.380km được, khởi công xây dựng tháng 12/2012, là một dự án chiến lược của Gazprom. Với công suất thiết kế khoảng 63 tỷ m3/năm, đường ống này sẽ giúp cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu qua Biển Đen và khu vực Balkan mà không qua Ukraine.

Croatia sản xuất 70% nhu cầu khí đốt của mình, phần còn lại hiện phải nhập khẩu từ Italy, Hungary, trước năm 2010 nhập khẩu từ Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục