''Cụ'' gấu Bắc cực về "suối vàng"

Theo các bác sĩ thú y, sau 42 năm gắn bó với vườn thú Assiniboine ở thành phố Winnipeg - Canada, gấu Debby , đã lìa đời do "tuổi già, sức yếu".

Theo các bác sĩ thú y, sau 42 năm gắn bó với vườn thú Assiniboine ở thành phố Winnipeg - Canada, gấu Debby , đã lìa đời do "tuổi già, sức yếu".

Đầu năm nay, gấu Debby được
lưu danh trong sách kỷ lục Guinness với tư cách là "cụ" gấu nhiều tuổi nhất thế giới trong số loài gấu Bắc cực còn sống.

Thông thường, gấu Bắc cực chỉ sống được 20 năm trong thế giới tự nhiên, chỉ một số ít có thể kéo dài tuổi thọ hơn 30 tuổi.

''Cụ'' gấu
Debby là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi của thế giới loài gấu Bắc cực.

Debby ra đời tại vùng lãnh thổ Bắc cực thuộc Nga. Nó được đưa tới vườn thú thành phố Uyn-ni-péc năm 1967.

Tại đây, ''cụ'' gấu này đã đón tiếp hơn 18 triệu lượt khách thăm quan và cho ra đời 6 chú gấu con, hiện đều sống trong vườn thú thành phố.

Sinh thời, sở thích của ''cụ'' gấu nặng 300 kg này là bơi lội, nghịch thùng nước và trêu đùa với những chú chim./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục