Cử tri Croatia ủng hộ kế hoạch gia nhập khối EU

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, hơn 66% cử tri Croatia đã nói "có" trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 22/1 về việc gia nhập EU.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (dựa trên số phiếu được kiểm tại 99% điểm bỏ phiếu), hơn 66% cử tri Croatia đã nói "có" trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 22/1 về việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Mặc dù Ủy ban bầu cử công bố số người đi bỏ phiếu thấp (chỉ 43,58% trong tổng số hơn 4,5 triệu cử tri đủ điều kiện), Thủ tướng Zoran Milanovic hoan nghênh cuộc bỏ phiếu, cho rằng kết quả này đã mở đường cho Croatia gia nhập ngôi nhà chung EU, chính thức trở thành thành viên đầy đủ vào ngày 1/7/2013.

Ông Milanovic khẳng định đây là quyết định mang tính lịch sử... và có thể là bước ngoặt lịch sử vì Croatia đã quyết định trở thành thành viên của EU.

Theo ông Milanovic, cho dù số người đi bỏ phiếu thấp, song với đa số quá bán (50%+1), cuộc trưng cầu ý dân tại Croatia được coi là hợp lệ.

Đây là cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai tại Croatia kể từ khi nước này tuyên bố tách ra độc lập khỏi Liên bang Nam Tư vào năm 1991.

Năm 2003, chính quyền Croatia đã nộp đơn xin gia nhập EU và tiến trình đàm phán với liên minh này kéo dài từ năm 2005 đến hết năm 2011, khi hai bên ký hiệp định ấn định việc Croatia sẽ gia nhập EU vào giữa năm tới.

Theo Ủy ban bầu cử, hơn 6.700 điểm bỏ phiếu đã được mở trên lãnh thổ Croatia và tại 52 nước có người Croatia sinh sống.

Croatia là nước thứ hai tại khu vực Balkan xin gia nhập EU, sau Slovenia được kết nạp vào liên minh này năm 2004.

Hiện các nước khác trong khu vực gồm Serbia, Montenegro, Macedonia và Bosnia and Herzegovina cũng đã nộp đơn xin gia nhập EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục