Cuba chính thức gia nhập Nhóm Rio

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 16/12, Nhóm Rio đã chính thức kết nạp Cuba thành thành viên đầy đủ của tổ chức này trong cuộc họp bất thường của nhóm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latin và Caribbean về Hội nhập và Phát triển (CALC), đang diễn ra tại khu nghỉ mát Costa do Sauipe, Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 16/12, Nhóm Rio đã chính thức kết nạp Cuba thành thành viên đầy đủ của tổ chức này trong cuộc họp bất thường của nhóm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latin và Caribbean về Hội nhập và Phát triển (CALC), đang diễn ra tại khu nghỉ mát Costa do Sauipe, Brazil.

Phát biểu tại lễ kết nạp, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định việc nước này trở thành thành viên của Nhóm Rio có ý nghĩa rất quan trọng, chứng tỏ chính sách của Mỹ cô lập La Habana đã bị thất bại và hiện tại tình hình chính trị của Mỹ Latin đã thay đổi, với việc nhiều đảng cánh tả đã lên nắm quyền điều hành đất nước tại khu vực.

Chủ tịch Cuba bày tỏ hy vọng Nhóm Rio sẽ trở nên vững chắc hơn cùng với việc tất cả các nước Mỹ Latin và Caribbean tiếp tục gia nhập tổ chức này trong tương lai.

Chủ tịch
Raul Castro cũng cảm ơn các nước Mỹ Latin và Caribbean tham dự CALC đã ra tuyên bố đặc biệt yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cuộc bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường hội nhập và đoàn kết để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Tổng thống Mexico Felipe Calderon, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Nhóm Rio, đã công bố việc Cuba gia nhập nhóm. Nhân dịp này, các nước thành viên Nhóm Rio đã thông qua văn bản nhấn mạnh việc kết nạp Cuba góp phần tăng cường vai trò đại diện của tổ chức này tại khu vực và trên trường quốc tế.

Nhóm Rio là cơ chế tham khảo và phối hợp chính trị của các nước Mỹ Latin và
Caribbean, được thành lập ngày 18/12/1986 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Với 8 thành viên ban đầu, hiện khối này đã có 23 thành viên.

Cũng tại
Costa do Sauipe ngày 16/12, lãnh đạo liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR - bao gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela) đã thông qua việc thành lập Hội đồng phòng thủ khu vực Nam Mỹ với mục đích tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của lãnh đạo các nước UNASUR bên lề Hội nghị CALC, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, hiện giữ chức chủ tịch luân phiên UNASUR, cho biết các nguyên thủ UNASUR đã nhất trí hoàn toàn với việc thành lập hội đồng phòng thủ cấp bộ trưởng theo đề xuất của Brazil hồi đầu năm nay.

Bachelet khẳng định "có những vấn đề khu vực có thể tự giải quyết được", đồng thời thông báo Chile sẽ tổ chức cuộc họp xác định khuôn khổ thành lập Hội đồng phòng thủ Nam Mỹ vào tháng giêng tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Brazil, Celso Amorim nêu rõ Hội đồng phòng thủ Nam Mỹ sắp ra đời không phải là "công cụ của các chiến dịch quân sự" mà chỉ đơn thuần phục vụ các mục đích hợp tác, huấn luyện và phát triển công nghệ quốc phòng.

Nhân dịp này, UNASUR cũng thông qua việc thành lập Hội đồng y tế Nam Mỹ nhằm khuyến khích các chính sách y tế chung và hợp tác khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục