Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama về việc chấm dứt bao vây cấm vận kinh tế đối với Havana.

Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama về việc chấm dứt bao vây cấm vận kinh tế đối với Havana.

Phát biểu ngày 15/12 khi đến Brazil tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh và Caribe về hội nhập và phát triển (CALC), Chủ tịch Raul nhấn mạnh Cuba đã bị Mỹ bao vây cấm vận kinh tế trong hơn 50 năm qua và nước này ngày càng khó khăn hơn nếu vẫn bị cô lập.

Dự kiến hội nghị thượng đỉnh nói trên có thể thông qua nghị quyết chống lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba và Nhóm Rio, một diễn đàn khu vực Mỹ Latinh gồm 22 thành viên, sẽ chính thức kết nạp Cuba làm thành viên đầy đủ vào ngày 16/12.

Havana cho rằng việc gia nhập tổ chức này chứng tỏ chính sách cô lập Cuba của Mỹ đã bị thất bại và hiện tại tình hình chính trị của Mỹ Latinh đã thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Cuba đề cập khả năng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và không áp đặt điều kiện, đặc biệt khi chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Obama có những thay đổi liên quan tới Cuba. 

Trước đó, Chủ tịch Cuba đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo nước này và chính quyền mới của Mỹ, trong khi lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro nói Havana sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Obama nếu như ông này không áp dụng chính sách "'cây gậy và củ cà rốt"' truyền thống của Mỹ và tôn trọng chủ quyền của quốc đảo vùng Caribe này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục