Cuba tiến hành "phẫu thuật kỳ diệu" ở Mỹ Latinh

Các bác sĩ Cuba đã mổ mắt miễn phí cho hơn 1,5 triệu người tại Mỹ Latinh trong khuôn khổ chương trình "Phẫu thuật kỳ diệu" giữa Cuba và các nước trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác.

Các bác sĩ Cuba đã mổ mắt miễn phí cho hơn 1,5 triệu người tại Mỹ Latinh trong khuôn khổ chương trình "Phẫu thuật kỳ diệu" giữa Cuba và các nước trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác.
 
Chương trình này được thực hiện từ tháng 6/2004 do lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, lúc đó là Chủ tịch nước, và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez phát động, với mục đích hỗ trợ những người nghèo trong công tác chăm sóc sức khỏe.
 
Theo thống kê chính thức, chương trình “Phẫu thuật kỳ diệu” đã được triển khai tại 35 quốc gia Mỹ Latinh, ngoài ra Cuba cũng đã cung cấp trang thiết bị cho khoảng 60 trung tâm phẫu thuật mắt tại nhiều nước trong khu vực như Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panama, Uruguay và Honduras

Hiện, Cuba có hơn 72.000 bác sĩ làm việc tại 100 quốc gia trên thế giới, và cung cấp dịch vụ y tế là một trong những nguồn ngoại tệ quan trọng của nước này./.
 
(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục