Cuba và Australia thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Ngoại trưởng Cuba có chuyến thăm Australia lần đầu tiên sau 15 năm, nhằm củng cố, thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã thăm Australia từ ngày 7-9/6 nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương.

Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của một ngoại trưởng Cuba kể từ năm 1995.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Australia Stephen Smith thăm Cuba hồi cuối năm ngoái.

Trong cuộc hội đàm tại thành phố Perth, ngoại trưởng hai nước đã thảo luận các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư song phương, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Smith đánh giá chuyến thăm của ngoại trưởng Cuba thể hiện cam kết của Australia thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latinh và Caribe.

Chuyến thăm cũng mang lại cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực như khoa khọc-công nghệ, thể thao-văn hóa, viện trợ y tế cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương và các nước Caribe.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục