Cuba và Na Uy tăng cường hợp tác song phương

Cuba và Na Uy đã ký thỏa thuận hợp tác về khai thác dầu khí, nuôi trồng hải sản, thiết lập cơ chế tư vấn chính trị và ngoại thương.
Ngày 17/5, Cuba và Na Uy đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong thăm dò và khaithác dầu khí trên biển, nuôi trồng hải sản, thiết lập cơ chế tư vấn chính trị vàhợp tác trong lĩnh vực ngoại thương.

Đây là kết quả các buổi làm việc của Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy IngridFiskaa, đang ở thăm quốc đảo Caribe này, với các quan chức nước chủ nhà.

Phát biểu với báo giới sau lễ ký, Thứ trưởng Fiskaa cho biết trong tuầntới, các chuyên gia hai nước sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về công nghệ thămdò và khai thác dầu khí trên biển tại Havana.

Hiện tại công ty Statoil-Hydro của Na Uy là một trong nhiều công ty đã kýhợp đồng thăm dò dầu khí tại đặc khu kinh tế của Cuba trên vùng Vịnh Mexico, vớitổng diện tích 112.000 km2 và được chia làm 59 lô.

Trong thời gian ở thăm Cuba từ ngày 16 đến 18/5, Thứ trưởng Ngoại giao NaUy dự kiến sẽ có các buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao, Ngoại thương vàĐầu tư nước ngoài Cuba.

Cuba và Na Uy nối lại hợp tác song phương hồi tháng Tư năm ngoái sau mộtthời gian dài gián đoạn (từ năm 2003). Tháng 10/2010, hai nước đã ký thỏa thuậnhợp tác trong việc giúp đỡ nhân đạo về thiết bị y tế dành cho Haiti./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.