Cuộc sống an lành, đầm ấm tại giáo xứ Ái Nghĩa ở Quảng Nam

Không chỉ đầu tư cho con em học hành, các gia đình ở giáo xứ Ái Nghĩa còn chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, nhờ đó hiệu quả kinh tế, chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt.
Cuộc sống an lành, đầm ấm tại giáo xứ Ái Nghĩa ở Quảng Nam ảnh 1Hàng ngàn bà con giáo dân và nhân dân đến dự Lễ Giáng sinh tại Nhà thờ giáo xứ Ái Nghĩa. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Lâu nay, Quảng Nam không chỉ là địa phương nổi tiếng bởi nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đẹp mà nơi đây còn nổi tiếng bởi những cơ sở công giáo nổi tiếng linh thiêng, lâu đời như giáo xứ Hội An, Thánh địa Trà Kiệu...; trong đó phải kể đến giáo xứ Ái Nghĩa ở khu Nghĩa Phước, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Đến với giáo xứ Ái Nghĩa, dễ dàng cảm nhận được một cuộc sống an lành, đầm ấm. Người dân nơi đây luôn tuân thủ theo pháp luật và thực hiện đúng với giáo lý đã được giảng dạy trong nhà thờ.

Tại giáo xứ, mọi người rất khó có thể tìm ra được một điểm tụ tập la cà, hò hát, chơi bời… như những nơi khác. Do vậy, trong giáo xứ từ trước đến nay không hề xảy ra tệ nạn xã hội, hay mất mát tài sản, có chăng cũng là do những người nơi khác đến gây ra.

Các gia đình giáo dân của giáo xứ đều thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con," giáo xứ có khoảng 200 hộ gia đình và 650 giáo dân thuộc 4 giáo họ ở các xã Đại An, Đại Hùng, Đại Cường, Đại Nghĩa và thị trấn Ái Nghĩa.

[Mùa Giáng sinh đặc biệt năm 2021: Vừa ấm áp, vừa bảo đảm bảo an toàn]

Có được sự an lành như vậy, vào các ngày Chúa nhật, Linh mục Giuse Lê thiện Thuật đã luôn giảng dạy các giáo dân phải luôn giữ gìn đạo đức, sống làm gương cho tất cả mọi người noi theo. Các cặp vợ chồng trẻ  thường xuyên dự lễ thánh lễ Misa hằng ngày để nghe linh mục giảng dạy giáo lý, đạo đức lối sống và nguyện cầu cho sức khỏe, an lành cho mọi người, cho gia đình và cho đất nước được an bình và phát triển.

Trong các ngày lễ, ngoài giảng dạy về giáo lý, Linh mục thường dành nhiều thời gian để giảng dạy về về đạo đức làm người, trong cuộc sống phải biết nhường nhịn nhau, sống phải có hiếu, thật thà và trách nhiệm…

Các gia đình giáo dân quan tâm đầu tư cho con cái học hành nên tỷ lệ con em các gia đình giáo dân đỗ các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Các gia đình giáo dân cũng chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, nhờ đó hiệu quả kinh tế, chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt so với trước đây. Trong giáo xứ không xảy ra tình trạng ly hôn, ly thân... mặc dù trong cuộc sống thường nhật vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc sống an lành, đầm ấm tại giáo xứ Ái Nghĩa ở Quảng Nam ảnh 2Quang cảnh đêm Giáng sinh tại Nhà thờ giáo xứ Ái Nghĩa. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Trong các buổi lễ tại nhà thờ, ngoài thuyết giảng về giáo lý cho các giáo dân, Linh mục Giuse Lê Thiện Thuật luôn yêu cầu các giáo dân phải thực hiện đúng lời dạy của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI: Một giáo dân tốt trước hết phải là một công dân tốt, luôn sống với tinh thần "Kính chúa yêu nước," "Tốt đời đẹp đạo". Bởi vậy, tất cả các giáo dân của giáo xứ luôn tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào xây dựng nông thôn mới, khu phố văn minh… do địa phương phát động .

Bên cạnh đó, trong các đợt thiên tai, lũ lụt hay dịch bệnh..., các giáo dân của giáo xứ Ái Nghĩa luôn tích cực đóng góp để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, ảnh hưởng dịch bệnh, đúng với truyền thống "Tương thân tương ái," "Lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc.

Đặc biệt, các giáo dân trong giáo xứ sống rất hòa thuận với mới mọi người, sẵn sàng giúp đỡ ngày công, vốn liếng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh, hoạn nạn vượt qua khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục