Cướp biển nhận 1,5 triệu USD, thả tàu hàng

Ngày 5/10, cướp biển Somalia đã thả một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cùng 23 thủy thủ sau khi nhận 1,5 triệu USD tiền chuộc.
Ngày 5/10, cướp biển Somalia đã thả một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cùng 23 thủy thủ sau khi nhận 1,5 triệu USD tiền chuộc.

Tàu Horizon-1 thuộc sở hữu của hãng Hàng hải và Thương mại Horizon có trụ sở ở Istanbul.

Tàu này bị bắt cóc ngày 8/7 ở ngoài khơi bờ biển Somalia khi đang trên đường vận chuyển 33.000m3 sunfat từ Arập Xêút đến Jordan.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hiện tàu Horizon-1 đang được một tàu chiến hộ tống đến nơi an toàn, sau đó tàu sẽ tới cảng Aqaba của Jordan, nơi thủy thủ đoàn sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Andrew Mwangura, một quan chức của Chương trình phối hợp hỗ trợ thủy thủ Đông Phi, đã xác nhận thông tin trên.

Năm ngoái, 3 tàu của Thổ Nhĩ Kỳ bị hải tặc bắt cóc ở Vịnh Aden. Một tàu trong số này đã được thả hồi tháng 2 vừa qua.

Vùng biển ngoài khơi Somalia là một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới, với khoảng 20.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, đồng thời cũng là khu vực cướp biển hoành hành dữ dội nhất.

Bất chấp những nỗ lực quốc tế chống cướp biển, từ đầu năm tới nay, cướp biển Somalia đã thực hiện 126 vụ tấn công bắt giữ các tàu thuyền và thủy thủ, đòi hàng chục triệu USD tiền chuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục