Cựu danh thủ Vialli qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư

Gianluca Vialli, huyền thoại bóng đá người Italy đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/1, sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Cựu danh thủ Vialli qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ảnh 1Huyền thoại Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58. (Nguồn: Getty Images)

Huyền thoại bóng đá người Italy Gianluca Vialli đã qua đời ở tuổi 58 sau thời gian dài phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Vialli được phát hiện ung thư tuyến tụy vào năm 2017, sau một thời gian chiến đấu, các bác sỹ tuyên bố ông đã chiến thắng căn bệnh này vào năm 2020.

Tuy vậy vào cuối tháng 12/2021, bệnh ung thư của Vialli tái phát và đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/1.

Trong sự nghiệp của mình, Gianluca Vialli từng chơi hai câu lạc bộ danh tiếng là cho Juventus và Chelsea, cũng như đội tuyển Italy.

[Cựu tuyển thủ Pháp Jean-Pierre Adams qua đời sau 39 năm hôn mê]

Khi thi đấu cho Juventus (1992-1996), cựu danh thủ này thi đấu 145 trận và ghi được 53 bàn thắng. Ông cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu danh giá như Serie A, 3 Coppa Italia, UEFA Cup Winners' Cup.

Sau đó, ông chuyển đến thi đấu cho Chelsea (1996-1999). Tại The Blues, Vialli đã ghi 40 bàn sau 88 lần ra sân trước khi tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Cựu danh thủ Vialli qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ảnh 2Vialli cùng Italy giành chức vô địch EURO 2020. (Nguồn: Getty Images)

Trong những năm thắng thi đấu cho Chelsea, ông cùng đội bóng giành được FA Cup, League Cup và UEFA Cup Winners' Cup. 

Còn với tư cách huấn luyện viên, Vialli giúp The Blues giành FA Cup, League Cup, UEFA Cup Winners' Cup và UEFA Super Cup.

Gianluca Vialli thi đấu cho đội tuyển Italy từ năm 1985 đến 1992. Sau 59 lần ra sân, ông đã có được 16 bàn thắng cho đội bóng áo màu thiên thanh.

Năm 2020, với tư cách trợ lý huấn luyện viên, ông đã cùng Roberto Mancini giúp đội tuyển Italy giành chức vô địch EURO trên đất Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục