Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội bội tín

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phải đối mặt với 46 cáo buộc, trong đó có 11 điểm buộc tội về hành vi bội tín, tám cáo buộc về hành vi tham nhũng và 27 cáo buộc về hành vi rửa tiền.
Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội bội tín ảnh 1Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 20/2, cựu Phó Thủ tướng Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi đã bị cáo buộc thêm tội danh bội tín trong một phiên tòa tại Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, ông Zahid, đồng thời là cựu Chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) - đảng cầm quyền trước đây, đã phủ nhận cáo buộc này.

[Cựu phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi bị bắt điều tra về rửa tiền]

Ông Zahid, 66 tuổi, phải đối mặt với 46 cáo buộc, trong đó có 11 điểm buộc tội khác nhau về hành vi bội tín, tám cáo buộc về hành vi tham nhũng và 27 cáo buộc về hành vi rửa tiền.

Với sự hậu thuẫn của Đảng Hồi giáo Malaysia (PAS), UMNO đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử quốc hội bổ sung gần đây. Tuy nhiên, PAS đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì bị cáo buộc nhận ít nhất 90 triệu ringgit (22 triệu USD) từ UMNO trước cuộc tổng tuyển cử năm ngoái để đổi lấy sự ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục