Cựu tổng thống Brazil rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống

Ông Lula da Silva rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống và để người liên danh ứng cử phó tổng thống với mình, Fernando Haddad, ra ứng cử thay thế.
Cựu tổng thống Brazil rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/3, cựu Tổng thống Brazil Lula Inácio da Silva đã tuyên bố chính thức rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống và để người liên danh ứng cử phó tổng thống với mình, Fernando Haddad, ra ứng cử thay thế trong cuộc bầu cử vào tháng 10.

Ông Lula hiện dẫn đầu với khoảng cách lớn mọi cuộc thăm dò cử tri, nhưng đã bị Tòa án Bầu cử Brazil tước quyền ứng cử viên do đang chịu án tù với cáo buộc trốn thuế, dù ông vẫn còn quyền kháng án lên Tòa án tối cao.

[Tòa án Tối cao Brazil bác đơn khiếu nại của cựu Tổng thống da Silva]

Nữ thượng nghị sỹ Gleisi Hoffmann, Chủ tịch Đảng Lao động (PT) do ông Lula sáng lập, đã đọc bức thư của nhà lãnh đạo cánh tả này tại thành phố Curibita, nơi ông đang bị giam giữ.

Hiện tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Haddad, cựu thị trưởng Sao Paulo năm nay 55 tuổi, đang liên tục gia tăng, nhưng ông vẫn chỉ đang đứng thứ ba trong số các ứng viên, không tính cựu Tổng thống Lula.

Người được ông Haddad chọn liên danh Phó tổng thống là bà Manuela D’Avila, chính trị gia 37 tuổi thuộc Đảng Cộng sản Brazil.

Một số cuộc thăm dò trước đó đã đưa ra ước tính khoảng một nửa số cử tri ủng hộ ông Lula sẽ chuyển sang bầu cho người được ông chỉ định kế thừa ông ra ứng cử cho Đảng Lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.