Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf đã bị bắt trở lại

Pakistan đã bắt lại cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì những cáo buộc về cái chết của hơn 100 người ở nhà thờ Red Mosque năm 2007.

Ngày 10/10, Pakistan đã bắt lại cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì liên quan đến những cáo buộc rằng ông này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100 người khi chỉ thị cho biệt kích tấn công nhà thờ Hồi giáo Red Mosque năm 2007.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Musharraf được chấp thuận đóng tiền tại ngoại trong ba vụ án khác và luật sư của ông hôm 9/10 cho biết vị cựu tổng thống này có thể rời Pakistan.

Đơn kiện ông Musharraf trong vụ nhà thờ Red Mosque được đệ trình hai tuần trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục