Cựu tù nhân Guantanamo thành thủ lĩnh al-Qaeda

Tổ chức giám sát SITE ngày 24/1 cho biết hai đối tượng từng bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ ở Guantanamo đã xuất hiện trong một đoạn băng video công bố trên website của một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Tổ chức giám sát SITE ngày 24/1 cho biết hai đối tượng từng bị giam giữ tại nhà tù của Mỹ ở Guantanamo đã xuất hiện trong một đoạn băng video công bố trên website của một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Theo hãng tin AFP, một quan chức chống khủng bố của Mỹ xác nhận một trong hai cựu tù nhân trên, được xác định là Abu Sufyan al-Azdii al-Shahri người Arập Xêút, đã trở thành thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Yemen.

Ngoài ra, SITE cho biết trong số ba đối tượng khác cũng xuất hiện trong đoạn băng trên, có Abu al-Hareth Muhammad al-Oufi, chỉ huy chiến trường của al-Qaeda tại Yemen.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 24/1 đã từ chối xác nhận thông tin của SITE. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong tổng số 520 tù nhân tại Guantanamo đã được chuyển khỏi nhà tù này và trả tự do, khoảng 61 đối tượng được cho là đã quay trở lại tiến hành các hoạt động khủng bố.

Theo "Thời báo New York", al-Shahri bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom xe bên ngoài Ðại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen năm 2008, làm 16 người thiệt mạng, gồm cả 6 kẻ tấn công. Mỹ đã trao cho Arập Xêút đối tượng này năm 2007.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo trong vòng một năm và chuyển giao 245 đối tượng vẫn còn bị giam giữ tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục