Theo Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, nhiềucơ sở hạ tầng trên đảo Bohol bị thiệt hại nặng nề, trong đó có tòa thị chính,nhà thờ, trường đại học, trung tâm mua sắm... Giao thông trên bốn con đườngtrong tỉnh Bohol bị đóng cửa trong khi 20 cây cầu của tỉnh bị hư hại không thểđi qua được.
Trận động đất cũng làm một số nhà thờ đặc trưng của tỉnh được xây dựng từ thờiTây Ban Nha sụp đổ và ngọn đồi chocolate nổi tiếng thu hút du lịch bị hư hại.
Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) cho biết, Văn phòng của Bộ tại Cebu tạm thờiđình chỉ các hoạt động dịch vụ cho đến khi có thông báo mới. DFA nói rằng sẽ cốgắng tiếp tục các hoạt động sớm nhất có thể một khi sự an toàn của công chúngđược đảm bảo.
Philippines là quốc gia nằm trong khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương, gồm mộtchuỗi các hòn đảo dễ xảy ra động đất và núi lửa. Vụ động đất kinh hoàng nhất tạiquốc gia này xảy ra vào năm 1976 với cường độ lên tới 7,9 độ Richter, tạo ra mộtcơn sóng thần tràn khiến gần 8.000 người thiệt mạng./.