Thành phố Melbourne của Australia vừa làm nên lịch sử khi được tạp chí du lịch và văn hóa quốc tế Time Out xếp hạng là thành phố tuyệt nhất thế giới năm 2026 trong danh sách thường niên 50 thành phố hàng đầu toàn cầu.
Theo bảng xếp hạng được công bố trong tuần này, Melbourne đã vượt qua nhiều đô thị lớn trên thế giới như Thượng Hải (Trung Quốc - xếp thứ 2), Edinburgh (Scotland thuộc Vương quốc Anh - thứ 3), London (Vương quốc Anh - thứ 4 ) và New York (Mỹ - thứ 5) để giành vị trí số 1.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng của Time Out, một thành phố của Australia đứng đầu danh sách.
Trước đó, Melbourne từng đạt vị trí thứ hai năm 2016 và thứ tư năm 2025, thời điểm Cape Town của Nam Phi giữ ngôi vị số 1. Ngoài Melbourne, hai thành phố khác của Australia cũng góp mặt trong danh sách năm nay là Sydney (đứng ở vị trí thứ 21) và Adelaide (đứng ở vị trí thứ 29).
Theo Time Out, Sydney được đánh giá cao nhờ sự đa dạng văn hóa, nền ẩm thực phong phú, đời sống nghệ thuật sôi động và hệ thống giao thông công cộng ngày càng phát triển. Thành phố cảng này cũng nổi bật nhờ khả năng tiếp cận thiên nhiên dễ dàng, từ bãi biển đến các khu công viên quốc gia.
Trong khi đó, Adelaide được xem là một trong những thành phố lễ hội hàng đầu thế giới, với nhiều sự kiện văn hóa lớn, các lựa chọn ăn uống phong phú, đi bộ thuận tiện và nhiều điểm du lịch thiên nhiên đẹp xung quanh.
Bảng xếp hạng của Time Out được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát đối với hơn 24.000 cư dân tại các thành phố trên thế giới, với các câu hỏi được thực hiện bằng 42 ngôn ngữ.
Người tham gia được hỏi về 44 tiêu chí khác nhau, gồm ẩm thực, đời sống về đêm, văn hóa, chi phí sinh hoạt, mức độ hạnh phúc, “sự rung động” tổng thể mà thành phố mang đến cho du khách và người dân.
Ngoài ra, hơn 100 chuyên gia đô thị và biên tập viên của Time Out trên toàn cầu cũng tham gia đánh giá để xác định những thành phố thú vị nhất thế giới hiện nay.
Melbourne ghi điểm về ẩm thực, chất lượng sống, sự đa dạng văn hóa, đời sống sôi động, các hoạt động nghệ thuật, chi phí hợp lý, khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ, các sự kiện thể thao lớn, các lễ hội văn hóa quanh năm, hệ thống nhà hàng và quán bar đa dạng, nhiều phòng trưng bày nghệ thuật hàng đầu, những con hẻm nhỏ với tranh tường nghệ thuật đặc trưng.
Theo bà Kaylie Smith, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Time Out, việc Melbourne đứng đầu danh sách cho thấy sức hút đặc biệt của thành phố này.
Bà nhấn mạnh: “Melbourne nổi bật nhờ sự kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, thể thao, cuộc sống về đêm, các hoạt động miễn phí, thiên nhiên và hệ thống giao thông thuận tiện.”
Việc có 3 thành phố nằm trong top 30 trong danh sách xếp hạng của Time Out cho thấy “xứ Chuột túi” tiếp tục được đánh giá cao về chất lượng sống, môi trường và cơ hội trải nghiệm văn hóa đối với cả người dân lẫn du khách quốc tế./.
Thủ đô Vienna của Áo tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới
Vienna đã được vinh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới trong giai đoạn từ năm 2018-2020. Sau hai năm gián đoạn, Vienna tiếp tục nhận được danh hiệu này kể từ năm 2022.