Thành phố Trento của Italy là nơi đáng sống nhất ở châu Âu

Với tỷ lệ rất cao (95,4%), cư dân Trento thể hiện hài lòng về điều kiện sống hiện tại, cũng như về phong cách sống mà họ đang hướng tới ở thành phố.

Một góc thành phố Trento. (Nguồn: la voce del trentino)
Một góc thành phố Trento. (Nguồn: la voce del trentino)

Kết quả cuộc khảo sát “Chất lượng cuộc sống ở các thành phố châu Âu," do Ủy ban châu Âu (EC) phối hợp với Cơ quan thống kê Italy (Istat) thực hiện, cho thấy phần lớn cư dân ở các đô thị của Italy hài lòng với nơi họ đang sống, đặc biệt tại thành phố Trento thuộc miền Bắc nước này.

Cuộc khảo sát được thực hiện với một nhóm thành phố được lựa chọn trong Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2023, qua đó cho thấy trên 80% cư dân các thành phố của Italy hài lòng về nơi họ đang sống.

Đáng chú ý, thành phố Trento, thủ phủ vùng tự trị Trentino-Alto Adige, đứng ở vị trí đầu tiên không chỉ riêng ở Italy, mà còn trong bảng xếp hạng chung của toàn EU.

Với tỷ lệ rất cao (95,4%), cư dân Trento thể hiện hài lòng về điều kiện sống hiện tại, cũng như về phong cách sống mà họ đang hướng tới ở thành phố.

Xét theo cả hai tiêu chí này, các thành phố khác của EU cũng được đánh giá cao phân bố ở khu vực Bắc Âu (Stockholm, Copenhagen); Tây Âu (Amsterdam, Brussels, Munich, Vienna) và Đông Âu (Warsaw, Krakow và Bratislava).

Tại Italy, bên cạnh trường hợp đặc biệt là Trento, một số đại diện tiêu biểu khác có Ancona, Parma, Bolzano/Bozen, Brescia, Bergamo, Trieste đều được hơn 90% cư dân đánh giá hài lòng.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ khá thấp người dân Italy tin rằng chất lượng cuộc sống của họ trong 5 năm qua được cải thiện. Hầu hết người dân ở Florence, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Rome, Venice và Reggio Calabria đều có chung quan điểm này.

Mức đánh giá thấp nhất được ghi nhận ở Taranto (47,8%), thành phố cảng vốn nổi tiếng về công nghiệp luyện kim của Italy.

Các trường hợp ngoại lệ là Bari và Messina, với hơn một nửa dân số khẳng định chất lượng sống của họ đã tốt hơn trong 5 năm qua, trở thành những nơi ghi nhận sự tiến bộ đáng kể nhất ở châu Âu. Trong khi đó, các trung tâm khác, như Florence và Perugia, hiện được xếp ở mức trung bình của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.