Đà Nẵng: Bắt giữ kẻ đập phá trụ ATM, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Nhựt đã khai nhận dùng máy cắt, xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM của Ngân hàng Đông Á, đối diện số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Bắt giữ kẻ đập phá trụ ATM, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ảnh 1Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/3, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm trong vụ đập phá trụ ATM để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24/3, Công an quận Hải Châu tiếp nhận thông tin, trụ ATM của Ngân hàng Đông Á (đối diện số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá, gây hư hỏng toàn bộ máy ATM và chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị tổ chức điều tra, truy xét vụ việc.

Đến trưa 24/3, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Quốc Nhựt, sinh năm 1987 (thường trú tại số 19 Nhơn Hòa 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra thì đối tượng Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

[Truy tìm đối tượng đập phá cây ATM tại Bình Dương để trộm tiền]

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu đã xác định Nhựt đang trên đường đón xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Công an quận Hải Châu đã cử một tổ công tác phối hợp với lực lượng PC02, Công an tỉnh Phú Yên truy bắt được đối tượng tại địa bàn thành phố Tuy Hòa và dẫn giải về thành phố Đà Nẵng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Nhựt đã khai nhận dùng máy cắt, xà beng để cắt, cậy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM Đông Á.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội trộm cắp tài sản, đồng thời thu giữ máy cắt, xà beng và nhiều vật dụng, tài liệu liên quan.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục