Đà Nẵng: Biểu dương thành tích phá chuyên án lớn về ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng Công an thành phố, đặc biệt là Tổ chuyên án đã phá thành công chuyên lớn án với 5kg ma túy.
Đà Nẵng: Biểu dương thành tích phá chuyên án lớn về ma túy ảnh 1Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam (thứ 4, từ trái sang) thưởng nóng 100 triệu đồng cho Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 29/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam thay mặt lãnh đạo thành phố đã đến thăm và khen thưởng đột xuất Công an thành phố Đà Nẵng có thành tích phá chuyên án về ma túy với số lượng lớn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đã đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an thành phố đạt được trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đang triển khai, đặc biệt là phá chuyên án ma túy vừa qua.

Ông Lê Quang Nam thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng Công an Đà Nẵng, đặc biệt là Tổ chuyên án đã phá thành công chuyên lớn án này. Nếu 5kg ma túy được mua bán trót lọt sẽ gây hậu quả rất lớn đối với tình hình an ninh trật tự tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Sau chiến công này, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết từ một vụ án ma túy đã phá đầu năm 2020, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây mua bán trái phép ma túy rất lớn, đưa vào địa bàn quận Sơn Trà.

[Phá nhiều chuyên án quan trọng, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại]

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ như PA06, PC04, Công an quận Sơn Trà đã lập chuyên án để tiếp tục điều tra đường dây ma túy này. Kết quả, rạng sáng 28/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng vận chuyển trái phép ma túy đến bán tại thành phố Đà Nẵng và đối tượng thu mua, thu giữ khối lượng ma túy lên tới hơn 5kg.

Theo báo cáo của Công an quận Sơn Trà, vào đêm 28/1, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng nghi vấn trong đường dây mua bán trái phép ma túy đang có mặt tại một ngôi nhà trên đường Phó Đức Chính, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Đối tượng là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1999, ngụ tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở thông tin đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phá án.

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Đức đang có hành vi mua bán trái phép ma túy với một đối tượng người địa phương. Tang vật thu được tại hiện trường là 3,5kg ma túy đá, 1500 viên thuốc lắc, 230 viên hồng phiến; tổng trọng lượng là hơn 5kg. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục