Đà Nẵng: Cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá bị sự cố trên biển

Ngày 10/12, Tàu 314 của Vùng 3 Hải quân đã đưa 16 ngư dân và kéo tàu cá tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 98147 TS gặp nạn trên biển do hỏng máy không thể khắc phục được về cập bờ an toàn.
Đà Nẵng: Cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá bị sự cố trên biển ảnh 1Tàu cá BĐ 98147 TS gặp nạn trên biển được kéo về cập bờ an toàn tại cầu cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vào lúc 9 giờ ngày 10/12, Tàu 314 của Vùng 3 Hải quân đã đưa 16 ngư dân và kéo tàu cá tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 98147 TS gặp nạn trên biển do hỏng máy không thể khắc phục được về cập bờ an toàn tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng) đồng thời tổ chức bàn giao cho chính quyền địa phương.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 9/12, Sở Chỉ huy Vùng 3 nhận được thông báo của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, tàu cá BĐ 98147 TS đang bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách Đông Bắc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, trên tàu có 16 ngư dân, thời tiết đang diễn biến bất thường, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Vùng 3 Hải quân đã lệnh cho Tàu 314 đang làm nhiệm vụ tại khu vực này khẩn trương cơ động đi cứu nạn.

Đến 22 giờ 45 phút tàu 314 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98147TS gặp nạn và kiểm tra, triển khai làm dây để kéo tàu cá về bờ vào sáng nay, sau hơn 10 giờ vật lộn với sóng gió trên biển. Hiện sức khỏe của các ngư dân đều trên tàu đều bình thường.

Ông Trần Văn Nhỏ thuyền trưởng tàu cá BĐ 98147 TS cho biết tàu cá vừa xuất phát đi được 3 ngày trong khi đang thả lưới bắt cá thì gặp thời tiết xấu sóng lớn đã làm lưới đánh cá bị cuốn vào chân vịt của tàu gây hỏng máy không thể điều khiển được tàu. Các ngư dân đã lặn xuống biển cố gắng khắc phục tàu nhưng không thành.

Đà Nẵng: Cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá bị sự cố trên biển ảnh 2Tàu cá BĐ 98147 TS gặp nạn trên biển được kéo về cập bờ an toàn tại cầu cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 411 cũng đã đưa toàn bộ 7 thuyền viên cùng vớitàu cá BĐ 96691 TS về tới Đà Nẵng an toàn.

Theo Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực 2 (tại Đà Nẵng), ngày 9/12, tàu cá BĐ 96691 TS do anh Cao Duy Sông (sinh năm 1983, quê tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi khi đang hoạt động tại vị trí cách Cửa Lò 155 hải lý về hướng Đông Nam, ở khu vực đường phân định vịnh Bắc bộ.

Thời tiết tại hiện trường có gió mùa Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2- 3m. Thuyền trưởng gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên trên tàu các biện pháp khắc phục sự cố tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các thiết bị cứu sinh cần thiết để đảm bảo an toàn cho thuyền viên.

Sau thời gian tự khắc phục sự cố không hiệu quả, điều kiện thời tiết tại khu vực có chuyển biến rất xấu, sóng cao gió lớn, biển động rất mạnh làm tàu chao lắc, có khả năng chìm, tinh thần thuyền viên hoảng loạn, trong khi tại khu vực không có tàu thuyền nào có khả năng trợ giúp.

Với tinh thần khẩn trương, theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp.

Đà Nẵng: Cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá bị sự cố trên biển ảnh 3: Đại diện Vùng 3 hải quân bàn giao tàu cá và ngư dân gặp nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vượt qua điều kiện thời tiết nguy hiểm, biển động mạnh, gió cấp 6 giật cấp 7, sóng cao trên 3m, đến 16 giờ 30 ngày 9/12, lực lượng cứu nạn đã xác định được vị trí, tiếp cận được tàu BĐ 96691 TS đang trôi dạt trong đêm tối; tiến hành chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và chuyển một số lương thực thực phẩm, nước ngọt, áo phao và phao tròn cho các thuyền viên trên tàu bị nạn.

Đến hơn 9 giờ ngày 10/12, tàu cứu nạn SAR 411 đã đưa toàn bộ 7 thuyền viên cùng với tàu BĐ 96691 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Danh sách thuyền viên trên tàu BĐ 96691 TS gồm Cao Duy Sông (sinh năm 1983, Thuyền trưởng, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn (Bình Định); các thuyền viên gồm Cao Duy Tuyền, (sinh năm 1986), Võ Bá Danh (sinh năm 1986), La Vinh Lo (sinh năm 1960) và Phạm Văn Tùng (sinh năm 1970), cùng ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, (Bình Định); Chương (chưa rõ họ, sinh năm 1977, ở Tam Quan, Bình Định) và Lý (chưa rõ họ, sinh năm 1982, ở Phú An, Hoài Nhơn, Bình Định)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục