Quyết định cử ông Witkoff tới Berlin cho thấy Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Kiev và Washington về các điều khoản của kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.
Các nguồn thạo tin xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã tới Kiev nhưng lịch trình và thời gian cụ thể của chuyến thăm chưa được công bố.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Moskva “vào khoảng thứ Tư (13/8) hoặc thứ Năm (14/8) tới.”
Tướng Kellogg, cựu Trung tướng Lục quân đã nghỉ hưu và là cố vấn hàng đầu của ông Trump về các vấn đề quốc phòng, được đề cử giữ chức vụ Trợ lý Tổng thống kiêm Đặc phái viên đặc biệt về Ukraine, Nga.
Trong 3 ngày hội nghị, các bộ trưởng từ khoảng 40 quốc gia châu Phi cận Sahara, được hưởng lợi từ Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA), sẽ hội đàm với các đặc phái viên Mỹ.
Nhà đàm phán Liban Elias Bou Saab khẳng định thỏa thuận đánh dấu việc bắt đầu kỷ nguyên mới và văn kiện này sẽ được gửi tới các quan chức Mỹ tại thành phố Naqoura ở cực Nam của Liban trong cùng ngày.
Đặc phái viên Mỹ nêu rõ điều kiện để thúc đẩy tiến triển trong bình thường hóa là “trẻ em gái phải được trở lại trường học, phụ nữ được tự do đi lại và làm việc không hạn chế.”
Ông Sung Kim nêu rõ Mỹ sẽ nỗ lực tìm kiếm biện pháp ngoại giao với Triều Tiên nhằm thu được những tiến bộ thực chất, qua đó tăng cường an ninh của Mỹ và các đồng minh.
Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim, rằng 'Mỹ sẵn sàng gặp Triều Tiên mà không kèm điều kiện,' là dấu hiệu cho thấy sự cởi mở của ông với đối thoại.
Phát biểu trước lãnh đạo 5 chính đảng lớn, Tổng thống Moon Jae-in cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc và Mỹ đã có sự “đồng thuận vững chắc” về sự cần thiết phải thúc đẩy tiến trình hòa bình Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đã tới Seoul để tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Đặc phái viên Stephen Biegun cho rằng cả Mỹ và Triều Tiên cần phải phối hợp để đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Tại cuộc họp Quốc hội ở thủ đô Kabul, Tổng thống Ghani cho biết Chính phủ Afghanistan đã trình bày một kế hoạch hòa bình và cam kết thực hiện kế hoạch này.
Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine khẳng định Washington sẽ tiếp tục thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến khi nước này trả lại Crimea cho nước láng giềng Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đặc phái viên của nước này Elliott Abrams gần đây đã tiếp xúc với các quan chức của Venezuela nhằm đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên Chính phủ Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.
Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad hy vọng Afghanistan có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban trước thời điểm bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng Bảy tới.
Đặc phái viên Mỹ về hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh “những tiến triển đáng kể” trong quá trình đàm phán với Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.