Đặc phái viên Mỹ về Syria kiêm nhiệm tại liên minh quốc tế chống IS

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Syria, ông James Jeffrey sẽ kiêm nhiệm cương vị Đặc phái viên của Mỹ tại Liên minh toàn cầu chống tổ chức IS.
Đặc phái viên Mỹ về Syria kiêm nhiệm tại liên minh quốc tế chống IS ảnh 1Ông James Jeffrey. (Nguồn: yenisafak.com)

Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Syria, ông James Jeffrey sẽ kiêm nhiệm cương vị Đặc phái viên của Mỹ tại Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của Bộ trên Robert Palladino nêu rõ: "Với trọng trách được giao thêm, Đại sứ Jeffrey sẽ dẫn dắt và điều phối các mối quan hệ của Bộ Ngoại giao Mỹ với Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại IS, cũng như các nỗ lực của Bộ nhằm thực thi tuyên bố của Tổng thống Trump về rút quân Mỹ khỏi Syria."

[Đặc phái viên Mỹ cảnh báo nguy cơ khi Syria triển khai tổ hợp S-300]

Ông Jeffrey từng đảm nhận các cương vị Đại sứ Mỹ tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được giao kiêm nhiệm Đặc phái viên Mỹ tại Liên minh toàn cầu chống IS thay ông Brett McGurk vừa từ chức hôm 21/12 vừa qua, sau khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria.

Kế hoạch rút quân gây tranh cãi này cũng đã dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục