Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quanhệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2012), ngày 20/6,tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã giới thiệu Đặc sanchào mừng ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và tổ chức cuộcgặp gỡ giao lưu giữa đông đảo các gia đình nhận đỡ đầu lưu học sinhCampuchia đang học tập tại Việt Nam.
Đặc san bao gồm ba phần: Văn, thơvà nhạc; có nhiều bài viết và hình ảnh sinh động về mối quan hệ hữunghị hợp tác hai nước, về việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghịtruyền thống Việt Nam-Campuchia; ghi chép đầy xúc động của nhữngchiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam năm xưa khi trở lại quê hương thứhai của mình.
Những bài thơ, bài hát giàu cảm xúc như "Thương anh bộđội," "Việt Nam-Campuchia," "Huy hoàng Angkor," "Trước tượng Bayon,""Chan Đa em ơi," "Nắng tháng Giêng," "Uống chung dòng Mê Kông"... củacác tác giả Lê Đức Thọ, Vũ Mão, Hữu Thỉnh, Thu Bồn, Đỗ Văn Tri, Đào VănSử viết tặng các bà mẹ Campuchia đã chia sẻ những cảm xúc đẹp đẽ cũng nhưkỷ niệm về đất nước, con người Campuchia.
Tại cuộc gặp gỡ, các hộiviên Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã cùng ôn lại những mặt côngtác đoàn kết hữu nghị cũng như kết nối hợp tác kinh doanh giữa hainước.
Trong năm 2012, Hội đã có thêm hoạt động mới, đó là vận động cácgia đình cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện nhận đỡ đầu các lưu họcsinh Campuchia đang học tập tại các trường đại học Việt Nam.
Đợt đầu,Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam giới thiệu 49 em ở khu vực Hà Nội tới14 cán bộ hội nhận đỡ đầu.
Phát biểu tại cuộc gặp, nhiều lưuhọc sinh bày tỏ sự xúc động khi được nhiều gia đình Việt Nam đón nhậnnhư con em trong nhà và cho biết sẽ cố gắng học tập tốt để khi về nướctiếp tục cống hiến, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển,cũng như tiếp tục gieo mầm hữu nghị, củng cố và phát triển tình đoànkết, hợp tác giữa hai đất nước./.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)