Đại học Zurich vừa tiếp nhận "sinh viên nhí" 10 tuổi

"Sinh viên nhí" Janisch vượt qua kỳ thi tốt nghiệp môn toán phổ thông trung học và được nhận vào khóa học đặc biệt của Đại học Zurich.
Trường Đại học Zurich danh tiếng của Thụy Sĩ ngày 2/10 cho biết nhà trường vừa tiếp nhận một "sinh viên nhí" mới lên 10 tuổi, vào học một khóa đặc biệt về môn toán tại trường.

Hiệu trưởng Đại học Zurich, ông Michael Hengartner, cho hay cậu "sinh viên nhí" Maximilan Janisch đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp môn toán chương trình phổ thông trung học, và được nhận vào khóa học đặc biệt dành cho những học sinh phổ thông tài năng muốn theo học vượt cấp chương trình đại học.

Janisch, có cha là một giáo sư toán học người Đức đã về hưu, đã từng học vượt cấp ba lớp tại trường tiểu học, tuy nhiên, cậu không được tuyển chính thức vào đại học vì chưa hoàn thành chương trình phổ thông trung học.

Hồi đầu năm nay, khi trả lời phỏng vấn của tuần báo SonntagsZeitung, Janisch nói rằng mình "không giỏi trong chuyện kết bạn," bởi bạn cùng lớp lớn hơn nhiều so với cậu.

Cậu "sinh viên nhí" còn phàn nàn rằng "không tìm thấy ai để cùng thảo luận về nhà toán học cổ Hy Lạp Archimedes, và hầu hết mọi người còn chẳng biết nhà toán học nổi tiếng người Đức thế kỷ 19 Carl Friederich là ai"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục