Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 5

Ông Nguyễn Tấn Ðạt tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, suy cử làm Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 5 (2019-2024).
Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 5 ảnh 1Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ V (2019-2024) ra mắt Đại hội. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trong 2 ngày 4 và 5/6, Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Dự Ðại hội có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và 22 tỉnh, thành phố có tổ chức Giáo hội và chưa có tổ chức Giáo hội; đại diện các tôn giáo bạn cùng với 831 đại biểu tín đồ đại diện cho hơn 2 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở các địa phương trong cả nước.

Ðại hội đã suy cử 28 trị sự viên vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 5 (2019-2024).

Ông Nguyễn Tấn Ðạt tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, suy cử làm Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 5 (2019-2024).

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Huy Diễm cho biết Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 4 (2014-2019) bắt đầu nhiệm vụ trên cơ sở nối tiếp thành quả các hoạt động đạo sự của nhiệm kỳ III trong hoàn cảnh thuận lợi là cơ bản và là tiền đề có tính quyết định cho toàn bộ các hoạt động của nhiệm kỳ 4 theo đường hướng nhất quán “vì đạo pháp, vì dân tộc."

[Chúc mừng nhân Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo]

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã xây dựng được hệ thống Giáo hội đoàn kết, hoạt động theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhân sự thuộc hệ thống Giáo hội được củng cố, phát triển và kiện toàn; hoạt động từ thiện xã hội-nét đặc trưng của giáo pháp “học Phật tu nhân, tại gia cư sỹ," thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được cả xã hội đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao như xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, cầu nông thôn...

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các tín đồ đã tặng quà đồng bào nghèo vui Xuân-đón Tết; hỗ trợ bệnh nhân nghèo; hỗ trợ gạo nấu cơm từ thiện, nước uống miễn phí tại các bệnh viện trong khu vực; sưu tầm thuốc Nam chế biến dược thảo; mua đất lập nghĩa trang nhân dân; hỗ trợ tài vật cho các hội khuyến học; tổ chức điều hành các bếp ăn khuyến học, phục vụ nhân dân lao động...

Đặc biệt, trong những năm gần đây, các hoạt động từ thiện-xã hội của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được mở rộng phạm vi, có chuyển biến tích cực như: Vận động xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, tham gia Quỹ vì người nghèo, Quỹ vòng tay nhân ái, hoạt động hiến máu nhân đạo, chương trình Nắm gạo tình thương, nuôi dưỡng người già và trẻ mô côi, kéo dây điện đem ánh sáng đến những hộ nghèo ở nông thôn, tặng quà các gia đình chính sách; tặng quà và động viên thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bệnh nhân AIDS, Quỹ học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học...

Trong năm 2018, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã xây dựng được nhiều mô hình mới gắn hoạt động từ thiện-xã hội với chương trình xây dựng nông thôn mới do Nhà nước phát động vì lợi ích của cộng đồng, trong đó có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như Tổ cất nhà từ thiện Phật giáo Hòa Hảo, mô hình xây cầu bêtông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban khuyến học... nhằm cụ thể hóa chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm các công trình phúc lợi xã hội. Thông qua kết quả đạt được Ban Trị sự cơ sở tạo lập được niềm tin đối với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tại địa phương.

Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 5 ảnh 2Ông Nguyễn Tấn Ðạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ V (2019-2024) phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tổng giá trị các hoạt động từ thiện-xã hội trong nhiệm kỳ 4 (2014-2019) là hơn 1.928 tỷ đồng, trong đó chỉ tính ở một số loại hình hoạt động từ thiện xã hội của 17 tỉnh, thành phố, đã sửa chữa, xây mới nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền gần 341 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới cầu nông thôn các loại với số tiền hơn 401 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Cây mùa Xuân gần 61 tỷ đồng, bếp ăn tình thương hơn 482 tỷ đồng, Quỹ vì người nghèo gần 83 tỷ đồng, nhà thuốc thảo dược hơn 167 tỷ đồng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo gần 228 tỷ đồng.

Hoạt động của Ban Đại diện các tỉnh, thành phố ngày càng đi vào nền nếp, nhất là ý thức chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương, góp phần tác động tích cực đến quá trình ổn định an sinh xã hội ở địa phương, thể hiện tính nhân văn sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ được đồng đạo, đồng bào ủng hộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ 5 (2019-2024), hệ thống Giáo hội và toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn kiên định đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc,” tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của 4 chương trình đạo sự trọng tâm, trong đó lấy hoạt động phổ truyền chánh pháp làm trung tâm, công tác nhân sự làm nòng cốt, kiên quyết giữ gìn sự trong sáng vốn có của giáo lý chân truyền làm hàng đầu để đẩy mạnh các hoạt động từ thiện-xã hội, cùng các tôn giáo bạn và các tầng lớp nhân dân trong cả nước xây dựng đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục