Chúc mừng nhân Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Đoàn đại biểu đại diện các tổ chức dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ.

Sáng 28/12, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đoàn đại biểu đại diện các tổ chức dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ nhân kỷ niệm 99 năm (25/11 năm Kỷ Mùi 1920-25/11 năm Mậu Tuất 2018) Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Đoàn do ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã đại diện các tổ chức dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang gửi lời chúc mừng ngày Đản sinh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức sắc, đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh.

[Kỷ niệm 79 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo]

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã thông tin nhanh một số thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang trong năm 2018; ghi nhận những đóng góp tích cực của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhất là trong công tác xã hội, từ thiện bằng việc xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ tập vở, tặng xe đạp, mua bảo hiểm cho người nghèo.

Các tính đồ Phật giáo Hòa hảo còn cấp cơm, cháo cho bệnh viện, trường học, mổ mắt nhân đạo, xe chuyển bệnh, lập nghĩa trang từ thiện, sưu tầm thảo dược thuốc nam; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hoạt động hiệu quả được xã hội đồng tình, đánh giá cao...

Kính mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang mong rằng thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tín đồ hăng hái thi đua yêu nước, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động do Mặt trận phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."

Cùng với đó là tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; đẩy mạnh hoạt động trợ giúp và an sinh xã hội, góp phần thiết thực củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh An Giang năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đã dành cho các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thời gian qua.

Với trách nhiệm của mình, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hứa sẽ tích cực hơn nữa trong việc vận động, hướng dẫn các tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục