Đại hội nhơn sanh Hội thánh Cao Đài tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/10, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã khai mạc Đại hội Nhơn sanh năm Nhâm Thìn 2012 với sự tham dự của đại diện Bộ Nội vụ.
Ngày18/10, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã khai mạc Đại hội Nhơn sanh nămNhâm Thìn 2012.

Nội dung chính của Đại hội là thông qua báo cáo việchành đạo của Hội thánh 5 năm qua và chương trình hành đạo 5 năm tới;nghe nguyện vọng của Nhơn sanh đóng góp cho Đại hội Hội thánh nhằm pháthuy mối đạo; thông qua danh sách cầu phong và nghe danh sách cầu thăng.

Tới dự, chúc mừng Đại hội có ông Phạm Dũng - Thứ trưởng BộNội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam; đại diện chính quyền, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và5.547 vị chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài cả nước về dự.

Báocáo tổng kết việc hành đạo của Hội Thánh chu kỳ 5 năm (2007-2012) doĐầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh trìnhbày nêu rõ: Thực hiện theo phương hướng hành đạo 2007-2012 đã được Đạihội Hội thánh năm Đinh Hợi 2007 thông qua, Hội thánh đã triển khai việchành đạo đúng phương hướng, tiếp tục phát huy tình đoàn kết đạo đời,phát triển các mối quan hệ hữu hảo trong xã hội, củng cố các mặt sinhhoạt tôn giáo thuần túy, từng bước đưa việc hành đạo đi vào nền nếp, ổnđịnh và có bước phát triển.

Đến nay, tại 28/39 tỉnh, thành phố có Banđại diện Hội thánh, từ 367 Ban cai quản họ đạo đã phát triển lên 400Ban; từ 493 cơ sở thờ tự đã tăng lên 532 cơ sở với 387 thánh thất và 145điện thờ Phật Mẫu; hơn 2.000 chức sắc nam, nữ được Hội thánh bổ nhiệmtừ Trung ương Tòa thánh đến địa phương và trên 15.000 chức việc nam, nữhành đạo tại cơ sở.

Các dinh thự, cơ sở hạ tầng trong khu vực nội ô Tòathánh đã được tu sửa khang trang, sạch đẹp. Hội thánh cũng vinh dự đượcnhiều đoàn khách trong nước và nước ngoài đến thăm và tham quan, minhchứng cho sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam vàbạn bè quốc tế đối với Hội thánh.

Việc phát triển và bồi dưỡng đạo hạnhcho các chức sắc cũng được thường xuyên chú trọng. Trong 2 năm2011-2012, Hội thánh đã mở 5 khóa học Hạnh Đường cho trên 1.000 chứcsắc, nhằm nâng cao năng lực hành đạo tại các thánh thất, họ đạo.

Đại hộicũng đưa ra phương hướng hành đạo chu kỳ năm 2012-2017 là: Tiếp tụctăng cường đoàn kết nội bộ đạo, các thành phần tổ chức xã hội; cùng thamgia thực hiện công tác xã hội từ thiện, hướng dẫn toàn đạo làm tròn bổnphận công dân, nghiêm tùng phép nước, hành đạo thuần túy vì mục tiêudân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao các tín đồ cả nước trong vaitrò an sinh xã hội, hoạt động từ thiện. Đạo Cao đài đã làm phong phúthêm bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ khi thực hiện Hiến chương, đườnghướng hành đạo mới, Hội thánh Cao Đài đã từng bước thể hiện vai trò đoànkết tôn giáo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ vừa hành đạo, vừa tích cựctham gia các hoạt động xã hội vì mục đích “ích đạo, lợi đời.”

Qua 65 ýkiến đóng góp cho Hội thánh là những nguyện vọng chính đáng của nhơnsanh ở cơ sở, mong muốn Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đoàn kết, thống nhất,khắc phục những khó khăn, hạn chế để hướng dẫn nhơn sanh ngày càng ổnđịnh trên con đường hành đạo.

Đại hội cũng đã thông qua danhsách 1.391 vị (trong đó có 735 vị nữ) là chức việc, nhạc sỹ, giáo nhi,đạo hữu, công quả… hội đủ điều kiện dự sổ cầu phong lên phẩm lễ sanh,các phẩm tương đương khác và 795 vị (trong đó có 313 nữ) Lễ sanh, Giáohữu, Giáo sư và các phẩm tương đương dự lễ cầu thăng nhất phẩm./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục