Đại lễ cầu nguyện mở đầu lễ hội Đền Huyền Trân

Ngày 10/2, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Đại lễ cầu nguyện "Quốc thái Dân an" mở đầu cho Lễ hội Đền Huyền Trân 2011 kéo dài từ 10-17/2.
Ngày 10/2 (tức Mồng 9 tháng Giêng Âm lịch), tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Đại lễ cầu nguyện "Quốc thái Dân an" mở đầu cho Lễ hội Đền Huyền Trân 2011 kéo dài từ 10-17/2, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, 151 Thiên Thai, núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế.

Lễ hội do Sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Văn hóa Du lịch Đất Việt tổ chức, thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử và nhân dân quanh vùng đến dự.

Lễ hội Đền Huyền Trân 2011 có bốn chương trình chính: Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an; Lễ hội đền Huyền Trân; Lễ hội hoa đăng và Lễ hội Tết Nguyên tiêu.

Đặc biệt, lễ hội hoa đăng diễn ra vào tối 11/2 (tức mùng 9 tháng Giêng) dự kiến có khoảng 2.000 tăng ni, phật tử tham gia. Đây là một hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước trong việc mở mang bờ cõi. Tại lễ hội, còn có một số hoạt động dân gian như cờ tướng, cờ người, võ thuật cổ truyền Vạn An, thư pháp, hò giã gạo, nghệ thuật ca múa, vẽ chân dung, vẽ tranh thiếu nhi, thi cắm hoa...

Lễ hội Đền Huyền Trân cũng là dịp tỉnh Thừa Thiên-Huế quảng bá sản phẩm du lịch mới, mở đầu cho năm du lịch 2011 và Năm du lịch quốc gia 2012 do Thừa Thiên- Huế đăng cai, gắn với Festival Huế.

Nằm cách thành phố Huế khoảng 7km về phía Tây, Đền Huyền Trân được xây dựng với diện tích rộng hơn 28ha, dưới chân núi Ngũ Phong, là một cụm quần thể kiến trúc truyền thống bốn bề đồi núi trùng điệp, phong cảnh hữu tình. Đây là khu vực có đồi núi thoai thoải, rừng thông xung quanh, bốn mặt là đồi núi trùng điệp, không gian thâm nghiêm, kỳ vĩ, là công trình văn hóa mang tính tâm linh, về nguồn.

Hiện, Đền Huyền Trân là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch mỗi khi đến Huế.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, năm nay dự kiến lượng khách đến với lễ hội từ 30.000 người đến 50.000 người. Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, vị trí để đón tiếp và phục vụ chu đáo cho nhân dân và khách thập phương đến tham gia./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục