Đại sứ quán Đan Mạch quảng bá về tranh Việt Nam

26 tác phẩm đã qua chọn lọc của những họa sỹ trẻ tài năng cũng như nghệ sỹ đã thành danh sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô.
26 tác phẩm đã qua chọn lọc của những họa sỹ trẻ tài năng cũng như của các nghệ sỹ đã thành danh sẽ được giới thiệu với công chúng Thủ đô tại Triển lãm hội họa Việt Nam vào chiều ngày 29/8 ở Đại sứ quán Đan Mạch, 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Theo đó, các tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có 05 bức tranh của họa sỹ Phạm Lực, 03 bức của họa sỹ nổi tiếng Ngô Chính và 18 bức của các họa sỹ trẻ.

Đại diện Đại sứ quán cho biết, triển lãm dự kiến trưng bày trong vòng 06 tháng, từ cuối tháng 8/2013 đến hết tháng 2/2014 và thuộc dự án Giới thiệu Hội họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch được khởi xướng từ năm 2012.

Sau khi tổ chức tuyển chọn, cuộc triển lãm giới thiệu tranh lần thứ nhất đã được khai mạc vào tháng 1/2013 với 09 bức tranh của tám họa sỹ tài năng.

Đợt tuyển chọn lần thứ hai diễn ra vào tháng Tám này, có 64 bức tranh được gửi đến và ban giám tuyển đã chọn được 18 bức tranh của 14 họa sỹ đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Họa sỹ Phạm Lực thông qua nhà sưu tập Nguyễn Sĩ Dũng và họa sỹ Ngô Chính cũng gửi tranh đến tham gia trưng bày như một cử chỉ đẹp đóng góp cho dự án.

Đây là một sáng kiến của Đại sứ quán Đan Mạch nhằm góp phần quảng bá các tác phẩm tranh của các nghệ sỹ Việt Nam và góp phần hỗ trợ cho sự hiểu biết về nghệ thuật cũng như hỗ trợ các nghệ sỹ-một trong những tiêu chí của Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch-Việt Nam (CDFF) thuộc Đại sứ quán Đan Mạch./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục